Lãnh đạo trường có giáo viên buộc dây vào người trẻ 4 tuổi mong dư luận vị tha

Lãnh đạo trường mầm non B Trực Đại cho rằng việc cháu P. bị giáo viên trong lớp buộc dây vào người là việc vô cùng đau lòng. Bà mong dư luận hãy có cái nhìn cảm thông và vị tha.

Liên quan đến việc cháu Nguyễn Tấn P. (SN 2014, trú tại thôn Cường Tiến, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) bị các cô giáo trường mầm non B Trực Đại buộc dây vào người rồi treo lên cửa sổ gây bất bình trong dư luận, chiều 30/11, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về trường để nghe lãnh đạo nhà trường chia sẻ về “sự cố” vừa qua.

Trường mầm non B Trực Đại, nơi xảy ra sự việc (ảnh Minh Sơn).

Trường mầm non B Trực Đại, nơi xảy ra sự việc (ảnh Minh Sơn).

Lãnh đạo trường mầm non B Trực Đại cho biết, sự việc xảy ra khiến ban giám hiệu cùng các giáo viên trong trường rất buồn, cũng là điều đáng tiếc.

“Là những người làm giáo dục, chúng tôi rất đau lòng. Hiện tại cả 2 giáo viên đứng lớp 4 tuổi A3 đang tạm thời được cho nghỉ việc để bình tâm suy xét lại hành động của mình đối với cháu P.

Việc này từ trước đến nay chưa từng xảy ra tại trường, 2 giáo viên đứng lớp đều là những người lâu năm chăm sóc trẻ, một cô SN 1966, cô còn lại SN 1991. Họ chưa từng vi phạm kỷ luật cho đến khi xảy ra sự việc.

Chúng tôi mong gia đình cháu P. cùng dư luận có cái nhìn vị tha đối với các giáo viên, để họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Họ có kinh nghiệm dạy những trẻ ở trạng thái bình thường. Nhưng cháu P. lại ở vào trường hợp quá đặc biệt nên mới như vậy. Các cô không hề có ác ý”, lãnh đạo trường mầm non B Trực Đại nói.

Để không bị xáo trộn trong việc dạy trẻ, nhà trường đã bố trí 2 giáo viên khác thay thế để đứng lớp. Thời điểm PV có mặt tại trường, cháu P. vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên, cháu chạy nhảy khắp lớp, lúc nào cũng phải có giáo viên chạy theo.

Ngoài ra, cháu P. chỉ chơi thơ thẩn một mình, tách biệt hẳn với bạn bè trong lớp. Khi cô giáo bế cháu P. vào ngồi cùng các bạn thì ngay lập tức cháu chạy ra ngoài, cô giáo cũng lại phải lao theo, cháu không nghe lời một ai.

Cháu P. chạy nhảy khắp các phòng học trong trường và đều phải có người trông coi (ảnh Minh Sơn).

Theo bệnh án của cháu P. qua xác minh của phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh, cháu Nguyễn Tài P. bị rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, có giấy xác nhận của khoa Tâm thần, bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu P. vừa bị câm, vừa bị điếc, có biểu hiện hú, chạy nhảy, dẫm vào người, cắn vào tay các bạn và cô giáo. Nhà trường thừa nhận những lúc cháu P. tăng động quá, cô giáo đã buộc dây vào người cháu P. để giữ “an toàn” cho cháu P. cùng các bạn trong lớp.

Cũng tại trường, PV cũng đã gặp ông Lưu Văn Dương – Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh cùng đoàn công tác của UBND huyện đến làm việc tại trường. Ông Dương đã chỉ đạo nhà trường không để sự cố ảnh hưởng đên việc dạy và học.

Xét thấy bệnh án và hoàn cảnh gia đình của cháu P. là vô cùng khó khăn, ông Dương cũng đã yêu cầu phòng LĐTB&XH huyện Trực Ninh tìm hiểu hoàn cảnh gia đình đề đề xuất phương án hỗ trợ gia đình trong việc nuôi dạy cháu.

Khi PV hỏi về việc xử lý vi phạm của 2 giáo viên đứng lớp cháu P. đã có hành động buộc dây vào người cháu P., ông Dương cũng tỏ quan điểm vị tha đối với họ: “Việc xảy ra thì đã xảy ra rồi, chúng tôi chờ các giáo viên này báo cáo tường trình, nhận khuyết điểm rõ ràng rồi sẽ có biện pháp xử lý, xem xét kỷ luật phù hợp. Việc tạm thời cho 2 giáo viên nghỉ việc chỉ là giải pháp tình thế.

Chúng ta đều là con người, hành vi của các giáo viên là đáng bị lên án, nhưng họ không có ác ý đối với cháu bé. Họ áp dụng biện pháp phản giáo dục vào việc giáo dục nên mới tạo sự bất bình trong dư luận”.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lanh-dao-truong-co-giao-vien-buoc-day-vao-nguoi-tre-4-tuoi-mong-du-luan-vi-tha-a412951.html