Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh viếng Đền thờ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Đất Đỏ

Sáng 14/11, nhân dịp về BR-VT dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Đoàn đại biểu Trung ương do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng nhớ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

Ông Võ Văn Thưởng (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng ông Nguyễn Hồng Lĩnh (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ công ơn nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Ông Võ Văn Thưởng (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng ông Nguyễn Hồng Lĩnh (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ công ơn nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Cùng đi với Đoàn còn có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nghe hướng dẫn viên giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng của nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Về phía địa phương, các ông: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tham dự lễ viếng.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm tại Tượng đài nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Sau khi thăm Nhà lưu niệm chị Võ Thị Sáu, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương viếng Tượng đài, Đền thờ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và cùng ôn lại tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, tinh thần kiên trung, bất khuất của nữ Anh hùng đến khi bị thực dân Pháp bắt và hy sinh tại Nhà tù Côn Đảo.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH - ĐỨC NGUYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202011/lanh-dao-trung-uong-va-lanh-dao-tinh-vieng-den-tho-nu-anh-hung-vo-thi-sau-913531/