Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về thăm, làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Ngày 26/8, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã về thăm, làm việc với Hội Nông dân tỉnh.

Đoàn công tác thăm quan mô hình kinh doanh nông sản sạch tại Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân tỉnh đã báo cáo với đoàn về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 8 tháng đầu năm.

Theo đó, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VI; tập trung chỉ đạo hướng các hoạt động về cơ sở... Nhờ đó đã duy trì hoạt động và thành lập mới được nhiều mô hình kinh tế tập thể; phối hợp chuyển giao KHKT cho hơn 78 nghìn lượt cán bộ hội viên nông dân; thành lập và duy trì 755 tổ tiết kiệm vay vốn, 574 tổ liên kết vay vốn; giải ngân 20 dự án với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân.

Đặc biệt, các cấp Hội đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện đề án Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn giai đoạn 2016-2020. 8 tháng đầu năm toàn tỉnh đã xây dựng mới 126 mô hình an toàn thực phẩm, khai trương 7 cửa hàng nông sản an toàn, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra các cấp Hội cũng đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khác như: triển khai phong trào chống rác thải nhựa, thành lập các câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường, cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới...

Hội cũng đã nêu một số đề xuất về việc Trung ương Hội sớm phân bổ các nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân; quan tâm phê duyệt dự án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh và Dự án phát triển đàn dê núi Ninh Bình theo chuỗi giá trị do Hội Nông dân tỉnh chủ trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện mà cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã đạt được. Đồng thời lưu ý: Hội Nông dân các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các nội dung liên quan; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên nông dân;

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nhân rộng và phát triển mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; kịp thời rút kinh nghiệm và nâng cao hơn nữa hiệu quả Đề án Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn... Về các đề xuất của tỉnh Hội, lãnh đạo Trung ương Hội ghi nhận và sẽ sớm xem xét, giải quyết.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã đi thăm, trao đổi cùng cán bộ, hội viên nông dân ở các xã Khánh Mậu, Khánh Thành, Khánh Hồng (Yên Khánh) về việc tuyên truyền vận động nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thăm quan các mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất sạch và một số cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn.

Đào Duy- Đức Lam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/lanh-dao-trung-uong-hoi-nong-dan-viet-nam-ve-tham-lam-viec-voi-hoi-nong-dan-tinh-20190826073132799p12c16.htm