Lãnh đạo Trung ương, Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh

Tối 8/11, Tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh (quận Ba Đình) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Đến dự Ngày hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Cùng dự còn có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.

 Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố số 6 (phường Quán Thánh, quận Ba Đình).

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố số 6 (phường Quán Thánh, quận Ba Đình).

Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 6 Phạm Thị Hồng Sim, Tổ dân phố số 6 có 275 hộ với 795 nhân khẩu. Những năm qua, trên địa bàn không xảy ra các vụ va chạm, gây rối trật tự, không có tệ nạn xã hội, nhất là không có hộ nghèo. Nhân dân luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Năm 2020, các hộ gia đình đã tích cực tham gia đóng góp các quỹ do TP và địa phương phát động với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; 208 hộ dân của tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa". Năm 2021, Tổ dân phố số 6 phấn đấu có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" và đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa xuất sắc"...

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố số 6.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố số 6 đạt được trong những năm qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn Nhân dân tổ dân phố tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự đồng thuận cao. Cán bộ Mặt trận địa phương cần chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề mới phát sinh, việc khó của tổ dân phố. Đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng, phản biện tích cực của Nhân dân để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền. Với vị trí trung tâm của phường, cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố số 6 không ngừng duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các cụ cao niên tại Tổ dân phố số 6.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao phần quà trị giá 10 triệu đồng của TP cho Tổ dân phố số 6. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã trao quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho Tổ dân phố số 6; tặng quà 15 hộ gia đình tiêu biểu và 10 cụ tuổi cao gương sáng.

Trần Long - Ảnh: Viết Thành

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lanh-dao-trung-uong-ha-noi-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-phuong-quan-thanh-401164.html