Lãnh đạo Trung Quốc-Lào điện đàm thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai bên đi sâu trao đổi và hợp tác trên các lĩnh vực, làm sâu sắc hơn nữa nội hàm văn hóa sáng kiến 'Cộng đồng chung vận mệnh Trung-Lào;'

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith. (Nguồn: fmprc.gov.cn)

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith. (Nguồn: fmprc.gov.cn)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 21/1, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith, trong đó khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Lào tăng cường tiếp xúc cấp cao, thắt chặt trao đổi chiến lược, cũng như trao đổi kinh nghiệm về đảng và quản lý nhà nước.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, ông Tập Cận Bình chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội XI và ông Thongloun Sisoulith được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương khóa mới.

Theo ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất; Trung Quốc sẵn sàng cùng Lào tăng cường hơn nữa tiếp xúc cấp cao, thắt chặt trao đổi chiến lược và đi sâu trao đổi kinh nghiệm giữa hai Đảng và hai Chính phủ, sẵn sàng cùng Lào thúc đẩy phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi hai bên đi sâu trao đổi và hợp tác trên các lĩnh vực, làm sâu sắc hơn nữa nội hàm văn hóa sáng kiến "Cộng đồng chung vận mệnh Trung-Lào;" cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Lào trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Về phần mình, Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith cho biết Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của Trung Quốc trong sự nghiệp phát triển của đất nước, sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương trong khu vực và thúc đẩy trao đổi hữu nghị trên mọi cấp độ.

Hai nhà lãnh đạo tuyên bố chính thức khởi động Năm Hữu nghị Trung-Lào./.

Thành Dương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-trung-quoclao-dien-dam-thuc-day-quan-he-song-phuong/690945.vnp