'Lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ tiến xa trên con đường chưa ai từng thử'

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tuyên bố sẽ nỗ lực chuẩn bị cho việc nối lại hợp tác kinh tế liên Triều và nhấn mạnh sự cần thiết phải đi đầu trong việc phát triển Triều Tiên.

"Nếu kinh tế Triều Tiên được mở cửa, các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế và các quỹ toàn cầu sẽ tham gia. Trong quá trình đó, chúng ta không được đánh mất thế chủ động", Tổng thống Moon Jae In phát biểu trong cuộc họp hàng tuần với các trợ lý tại văn phòng của ông ở Phủ tổng thống hôm 25/2.

"Chúng ta là chủ nhân số phận của mình trên bán đảo Triều Tiên", ông nói thêm.

"Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ đã tiến xa trên con đường mà chưa ai từng thử sức", ông Moon nhấn mạnh.

Tổng thống Moon Jae In (trái) phát biểu trong cuộc họp hàng tuần với các thư ký hàng đầu được tổ chức tại văn phòng của ông ở phủ tổng thống tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/2. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Moon Jae In (trái) phát biểu trong cuộc họp hàng tuần với các thư ký hàng đầu được tổ chức tại văn phòng của ông ở phủ tổng thống tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/2. Ảnh: Yonhap.

"Nếu Tổng thống Trump thành công trong việc xóa bỏ sự thù hằn cuối cùng này của Chiến tranh Lạnh, đó sẽ là thành tựu mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử thế giới", Yonhap dẫn lời ông Moon Jae In.

Ông cũng ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chọn phát triển kinh tế thay vì vũ khí hạt nhân.

"Lý do chúng tôi ủng hộ hai nhà lãnh đạo (Trump và Kim) và mong muốn thành công cho hội nghị thượng đỉnh của họ là vì đây sẽ là cơ hội quan trọng để loại bỏ các nguy cơ chiến tranh và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, tiến tới kỷ nguyên hòa bình và phát triển kinh tế", ông nói.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ nỗ lực chuẩn bị cho những gì ông gọi một bán đảo Triều Tiên mới, "chuyển từ chiến tranh và đối đầu sang hòa bình và cùng tồn tại, từ chủ nghĩa đảng phái và ý thức hệ sang kinh tế và thịnh vượng".

Tổng thống Mỹ chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội vào ngày 27-28/2. Ông Moon tuyên bố ủng hộ và hợp tác hết sức cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới.

Nhận xét của ông Moon được đưa ra khoảng một tuần sau khi ông đề nghị nối lại hợp tác kinh tế liên Triều như một phần của các biện pháp tương ứng mà Mỹ có thể đưa ra cho Triều Tiên để đổi lấy các bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In khẳng định việc nối lại hợp tác kinh tế liên Triều sẽ giúp thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Dân Triều Tiên reo hò tiễn ông Kim Jong Un lên tàu đi Việt Nam Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã duyệt đội danh dự trước khi lên tàu rời ga Bình Nhưỡng giữa những tràng pháo tay của nhiều quan chức, tướng lĩnh và người dân hôm 23/2.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lanh-dao-trieu-tien-va-my-tien-xa-tren-con-duong-chua-ai-tung-thu-post919845.html