Lãnh đạo TPHCM chúc Tết cổ truyền Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, sáng 12-4, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đã đến chúc tết cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời chúc Tết cổ truyền Bunpimay đến Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM Phimpha Keomixay. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời chúc Tết cổ truyền Bunpimay đến Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM Phimpha Keomixay. Ảnh: CAO THĂNG

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang chúc sức khỏe, hạnh phúc và sự thành công đến đồng chí Tổng Lãnh sự và phu quân cùng các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng nhân dân Lào đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ và phát triển. Đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện Việt Nam - Lào, trong đó có quan hệ giữa TPHCM và các địa phương Lào ngày càng đi vào chiều sâu.

Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM Phimpha Keomixay bày tỏ tin tưởng ban lãnh đạo mới của hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt nhiều thành tựu to lớn hơn, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các đại biểu sau đó tham gia nghi thức cột chỉ tay cầu chúc bình an cho năm mới theo phong tục truyền thống Lào.

* Tối 12-4, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình lãnh đạo TPHCM gặp mặt thân mật với sinh viên (SV) Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM. Đây là hoạt động kỷ niệm Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của nhân dân Campuchia. Đến dự có ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TPHCM; đại diện Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại TPHCM. Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc mừng năm mới đến các bạn SV Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM, mong các bạn SV đón tết thật đầm ấm và hạnh phúc nhân dịp tết cổ truyền của hai nước. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải khẳng định, lãnh đạo TPHCM luôn theo dõi, dành sự quan tâm sâu sắc đến SV Lào, Campuchia đang học tập, sinh sống trên địa bàn TPHCM. “Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng, chính các bạn SV Lào, SV Campuchia là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước. Các bạn sẽ tiếp tục là những người vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

THỤY VŨ - THÁI PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lanh-dao-tphcm-chuc-tet-co-truyen-lao-724828.html