Lãnh đạo TP thăm, chúc Tết các gia đình có công với cách mạng

ĐÀ NẴNG - Ngày 20-1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng đại diện các đơn vị liên quan đến thăm, động viên và chúc Tết các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Q. Hải Châu. Đến thăm, tặng quà gia đình ông Đặng Phước Mên (sinh 1942, trú K77/3 Thái Phiên, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu) và gia đình ông Trần Việt Bắc (1961, trú số K132/5 đường 2/9, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu), thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc sức khỏe đến các thương binh và gia đình nhân dịp năm mới. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh xương máu, đóng góp to lớn của các bậc tiền bối có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Ông Đặng Phước Mên là thương binh 1/4, hiện sống cùng vợ là bà Huỳnh Thị Châu (đang hưởng mất sức lao động) và gia đình con trai Đặng Phước Triêm. Ông Trần Việt Bắc hiện là thương binh 1/4 (tỷ lệ 95%), hiện đang sống cùng vợ là bà Cao Thị Hiền (hưu trí) và 2 con.

NGỌC QUỐC – THÙY DƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_237676_lanh-dao-tp-tham-chuc-tet-cac-gia-dinh-co-cong-voi-cach-mang.aspx