Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ cháy xảy ra chiều 7-5

Sáng 8-5 , Đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã đến thăm hỏi gia đình có nạn nhân bị tử vong trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra chiều 7-5 tại căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đến Trường THCS Lê Anh Xuân, nơi gia đình nạn nhân tạm trú sau vụ cháy để thăm hỏi, động viên.

Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đến Trường THCS Lê Anh Xuân, nơi gia đình nạn nhân tạm trú sau vụ cháy để thăm hỏi, động viên.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã tìm hiểu tình hình thiệt hại, chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, kết luận nguyên nhân vụ cháy, chính quyền các cấp quận 11 rà soát cụ thể từng gia đình để có hỗ trợ cụ thể, giúp các gia đình sớm vượt qua những đau thương, mất mát người thân, tổ chức hậu sự và hỗ trợ giải quyết những khó khăn trước mắt kịp thời.

Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường vụ cháy tại căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, quận 11 .

Liên quan đến vụ cháy, sáng 8-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cơ quan chức năng bước đầu cho biết, qua công tác lấy lời khai ban đầu, ông Nguyễn Thành Tựu, em trai của chủ căn nhà Nguyễn Thị Lệ T. (sinh năm 1977, đã tử vong trong vụ cháy), người duy nhất thoát ra ngoài khi vụ cháy bùng phát, đã thuật lại sự việc vụ cháy khởi phát khi thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu xong bị đổ xuống sàn nhà, xi chảy tràn lan vào bếp lửa đang nấu sáp nến gần đó gây cháy lớn bao trùm cả ngôi nhà. Ông Nguyễn Thành Tựu cũng là người bị thương, cấp cứu tại Bệnh viện quận 11 và được xác định tình trạng bị bỏng độ 2, diện tích bỏng khoảng 5%, ở cẳng tay trái, và 2 cẳng chân và đến sáng 8-5, sức khỏe đã ổn định.

Tin, ảnh: MINH KIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/lanh-dao-tp-ho-chi-minh-tham-hoi-gia-dinh-cac-nan-nhan-vu-chay-xay-ra-chieu-7-5-658976