Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Cơ quan Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại phía Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2018), chiều ngày 20/6/2018, đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu đến thăm và chúc mừng Cơ quan Đại diện (CQ ĐD) Hội Nhà báo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, báo Nhà báo & Công luận, tạp chí Người làm báo.

Thay mặt lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Nội chính thành ủy Trần Thế Lưu đánh giá cao những hoạt động của CQĐD Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) và các cơ quan báo chí thuộc Hội. CQĐD HNBVN tại phía Nam đã có sự phối hợp rất tốt đối với các cơ quan, ban ngành tại TP. Hồ Chí Minh trong việc định hướng chỉ đạo công tác tuyên truyền.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí thuộc Hội trú đóng trên địa bàn đã có nhiều cố gắng trong việc thông tin nhanh chóng, chính xác trên nhiều lĩnh vực, góp phần chung cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố.

Đồng chí Trần Thế Lưu mong muốn trong thời gian tới CQĐD HNBVN, các cơ quan báo chí thuộc HNBVN tại phía Nam sẽ có nhiều hoạt động sáng tạo hơn nữa để cùng với TP. Hồ Chí Minh làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Đồng chí Trần Thế Lưu UVTV , Trưởng ban Nội chính Thành ủy cùng đoàn đại biểu của TP Hồ Chí Minh thăm và tặng hoa cho CQĐD HNBVN và các cơ quan báo chí của Hội tại phía Nam

Đồng chí Trần Thế Lưu thay mặt Thành ủy, HĐND,UBND, UBMTTQ VN TP. Hồ Chí Minh chúc mừng CQĐD HNBVN, các cơ quan báo chí thuộc Hội tại phía Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công tác báo chí, truyền thông hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt CQĐD HNBVN, các cơ quan báo chí của Hội tại phía Nam, đồng chí Đoàn Kim Phú, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo với đoàn những nhiệm vụ mà Trung ương HNBVN giao cho CQĐD, trong các hoạt động báo chí cũng như công tác xây dựng phát triển hội tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Đồng chí Đoàn Kim Phú chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với CQĐD, mong muốn trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan báo chí của Hội hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần vào công tác tuyên truyền chung của Thành phố.

Mai Phúc

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/lanh-dao-tp-ho-chi-minh-tham-chuc-mung-co-quan-dai-dien-hoi-nha-bao-viet-nam-tai-phia-nam-39421