Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm các nhà giáo tiêu biểu

Đến thăm và chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kính chúc các nhà giáo có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là hiến kế giúp TP nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế TP.

Ngày 17/11, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đến thăm và chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đến thăm và chúc mừng các nhà giáo: GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, PGS-TS Huỳnh Văn Hoàng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Sau khi chúc sức khỏe GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền, đồng chí Nguyễn Thành Phong mong muốn thầy Tuyền tiếp tục nghiên cứu, đóng góp cho lãnh đạo TP trong các chương trình phát triển của TP cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho chất lượng cao.

GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền chia sẻ, TP có nhiều chương trình cũng như dự án để phát triển TP thông minh, sáng tạo. Vì vậy, lãnh đạo TP phải đặc biệt quan tâm đến lựa chọn các đối tác, các nhà đầu tư để thực hiện các dự án, các chương trình đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, TP phải đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm, chúc mừng GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền (Ảnh: P.L)

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm, chúc mừng GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền (Ảnh: P.L)

Đến thăm Nhà giáo Nhân dân, PGS-TS Huỳnh Văn Hoàng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trân trọng những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết của TP Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đô thị và sắp tới là chủ trương thành lập TP phía Đông. Cùng với đó, TP cũng sẽ thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Phát triển sáng tạo để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học và ở các trường đại học. TP sẽ có chương trình đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chính vì vậy, TP luôn đặc biệt quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là nhân tố quan trọng của việc phát triển TP thông minh, đô thị sáng tạo.

PGS-TS Huỳnh Văn Hoàng tin rằng với sự lãnh đạo của TP, sự đồng lòng của người dân, sự góp sức của các nhà khoa học chắc chắn những mục tiêu sắp tới để xây dựng TP phát triển mạnh mẽ hơn sẽ thành công.

Trong ngày, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã đến thăm gia đình cố GS-NGND-AHLĐ Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ; GS-TS Võ Thị Ngọc Tươi, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Hoan mong gia đình cố GS-NGND-AHLĐ Trần Văn Giàu và GS-TS Võ Thị Ngọc Tươi có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là hiến kế giúp TP nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế TP./.

PV(Tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/lanh-dao-tp-ho-chi-minh-tham-cac-nha-giao-tieu-bieu-568111.html