Lãnh đạo TP.HCM xin lỗi bà con Thủ Thiêm: 'Nhận sai thì phải sửa'

Kết luận tại buổi gặp gỡ bà con Thủ Thiêm sáng 18.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã thay mặt UBND TP 'thành thật xin lỗi người dân Thủ Thiêm' vì những sai phạm tại dự án Khu đô thị mới này.

Sáng 18.10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng với ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp dân Trung ương và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã có buổi gặp gỡ bà con Thủ Thiêm để cùng tìm giải pháp đồng bộ trong cách giải quyết quyền lợi người dân.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã “thành thật xin lỗi người dân Thủ Thiêm" trong buổi gặp gỡ. Ảnh: H.V

Sau khi nghe những ý kiến phát biểu cũng như kiến nghị của bà con Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã nêu những vấn đề còn tồn tại của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo ông Phong, TP đã và đang kêu gọi đầu tư phát triển Khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm, quy hoạch chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng khu đô thị hiện đại, trung tâm phía đông của TP.HCM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình xây dựng Khu ĐTM Thủ Thiêm, TP đã có những sai phạm, thiếu sót, ảnh hưởng đến một bộ phận người dân, nhất là các hộ liên quan đến 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch.

“Với tinh thần cầu thị, TP nhận thấy các ban, ngành có liên quan chưa lắng nghe, chưa kịp thời giải quyết khiếu nại đến nơi đến chốn, gây tâm lý bất an lâu dài cho người dân. Một lần nữa, thay mặt UBND TP, tôi chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm về những sai sót thời gian qua, về những khốn khó mà người dân Thủ Thiêm phải gánh chịu. Xin chia sẻ khó khăn của người dân vì sự phát triển của TP mà phải di dời khỏi nơi sinh sống, tôi rất xin lỗi”, ông Phong nói.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, nhận thức được trách nhiệm khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), TP đã khẩn trương xây dựng các kế hoạch đền bù, bồi thường thiệt hại để đảm bảo quyền lợi của người dân. TP sẽ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc những cá nhân sai phạm để thực hiện đúng kết luận của TTCP.

Người dân Thủ Thiêm vẫn căng băng rôn đến cuối buổi gặp gỡ. Ảnh: H.V

"Theo kết luận của TTCP tôi phải gặp người dân ngoài và trong ranh để giải quyết 11 vấn đề, đồng thời xin ý kiến người dân để cùng nhau tìm sự đồng bộ trong cách giải quyết. Qua ý kiến của nhiều người dân, nhất là những người nằm trong khu vực 4,3ha, TP sẽ tính toán đúng quyền lợi cho dân. Các cô chú đề xuất xem xét lại đối với trường hợp quay về chỗ cũ, không di dời… Ý kiến anh Lê Văn Lung về 5 khu phố thuộc 3 phường cho rằng cũng ngoài ranh… qua hôm nay tôi sẽ có báo cáo với TTCP", ông Phong trình bày.

Chính phủ cũng có một tổ công tác cùng với TP và các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện rà soát, vì có những vấn đề vượt quyền TP phải phối hợp với Trung ương.

Ông Nguyễn Thành Phong hỏi thăm ông Nguyễn Văn Thạch sau cuộc họp. Ảnh: Zing

Còn ông Nguyễn Hồng Điệp thì cho rằng cuộc gặp hôm nay mời người dân đến để cùng nhau tìm giải pháp tốt nhất, xử lý các vấn đề. “Dù đã nói nhiều rồi nhưng tôi cũng phải nói, rất xin lỗi bà con, còn sai rồi thì phải sửa. Bà con mong muốn xử lý cán bộ sai phạm trong dự án Thủ Thiêm, có xử lý nặng đến đâu cũng không chia sẻ hết khó khăn của bà con. Bà con cần hiểu rằng, đây chưa phải là phương án đền bù cho ai, mà tiếp xúc để lắng nghe và tìm giải pháp tốt hơn, đơn khiếu kiện còn nhiều lắm...", ông Điệp nói.

Hết buổi gặp gỡ, bà con Thủ Thiêm vẫn vây bà Nguyễn Thị Quyết Tâm để đưa hồ sơ. Ảnh: H.V

Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Quyết tâm cũng nói lời xin lỗi bà con Thủ Thiêm. Đồng thời, với việc tiếp thu ý kiến của người dân, bà Tâm cho biết TP sẽ có những biện pháp khắc phục, sửa sai. “Nhận sai thì phải sửa, không thể trốn tránh được”, bà Tâm nói.

Hồ Văn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lanh-dao-tphcm-xin-loi-ba-con-thu-thiem-nhan-sai-thi-phai-sua-922449.html