Lãnh đạo TP HCM sẽ quan tâm hơn, hỗ trợ hơn để báo chí hoạt động

Ngày 17-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cùng Hội Nhà báo TP đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Lê Văn Minh cho biết báo chí là một kênh thông tin quan trọng, tích cực tuyên truyền các sự kiện của TP. Các cơ quan báo chí còn tích cực tuyên truyền gương người tốt việc tốt; chú trọng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tuyến tin bài, chương trình phát sóng với nhiều thể loại trên các lĩnh vực...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, các chương trình từ thiện xã hội đã phát huy hiệu quả, tạo được dấu ấn, lan tỏa trong độc giả. Nhiều báo tiếp tục tổ chức, thúc đẩy các phong trào trên mặt báo và các hoạt động xã hội sau mặt báo - như Báo Người Lao Động với Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", mang lại thành công và hiệu quả xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân

Trong thời gian tới, ông Lê Văn Minh đề nghị báo chí tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước năm 2020; tuyên truyền đậm nét về Đại hội cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM khóa XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tham mưu cho Thường trực Thành ủy trong việc hoàn thiện phương án sắp xếp lại các cơ quan báo chí TP...

Các cơ quan báo chí nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của báo chí trong năm 2019. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy là đơn vị có trách nhiệm định hướng và cung cấp những thông tin cho báo chí. Trung tâm Báo chí TP HCM được thành lập và hoạt động hiệu quả. Báo chí TP HCM đã có những đổi mới, nhanh nhẹn, đồng hành cùng với sự phát triển của TP và quan trọng là trụ được trong cơ chế thị trường. Báo chí cũng đã phản ánh, thông tin phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo của TP...

Ông Trần Lưu Quang cũng chia sẻ những khó khăn của các cơ quan báo chí, như: quảng cáo ít, hạ tầng kỹ thuật cho báo điện tử kém, quá nhiều cơ quan báo chí… Ngoài ra, hoạt động báo chí có lúc có nơi không đồng bộ với lãnh đạo, chỉ đạo của TP; chưa có sự cảm nhận sâu sắc về sự bình yên, phát triển của TP; chưa thật sự là tiếng nói của địa phương, của ngành mình. Một số cơ quan báo chí để xảy ra sai sót, giật tít câu view, đưa tin không chính xác…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, năm 2020 là năm đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIII của Đảng; là năm cuối nhiệm kỳ, năm cuối kế hoạch 5 năm, năm khởi động nhiệm kỳ mới... TP HCM cũng đang thực hiện nhiều chương trình như: thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, thực hiện đề án tăng tỉ lệ điều tiết được giữ lại ngân sách TP, thực hiện chính quyền đô thị. UBND TP đã báo cáo có 136 dự án sẽ hoàn thành hoặc khởi công hay chuẩn bị khởi công trong năm 2021 với tổng mức đầu tư là 135.000 tỉ đồng. TP đang thực hiện Chỉ thị 19, Chỉ thị 23 và đang nổ lực cố gắng vượt qua khó khăn để giữ vững vị thế đầu tàu…

Ông Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những nội dung trên; đồng thời khắc phục, chấn chỉnh những sai sót. Ông cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy có định hướng từng tháng, từng quý để cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Ông Trần Lưu Quang cho rằng các nhà báo phải có sự nhạy cảm và vững vàng về chính trị; các cơ quan báo chí cần rà soát quy chế quản lý, quy trình xuất bản. Ông bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí trung ương chia sẻ, đồng hành với TP; mong muốn Hội Nhà báo TP tiếp tục kiến nghị để báo chí gắn bó, chia sẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh lãnh đạo TP HCM sẽ quan tâm hơn, hỗ trợ hơn về cơ chế làm việc và kể cả kinh phí để báo chí hoạt động.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã ký kết chương trình phối hợp công tác truyền thông với các cơ quan báo chí TP và Trung ương .

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng đã tặng bằng khen cho 13 đơn vị có thành tích nổi bật trong năm 2019, trong đó có Báo Người Lao Động.

TRƯỜNG HOÀNG, ẢNH: TẤN THẠNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/lanh-dao-tp-hcm-se-quan-tam-hon-ho-tro-hon-de-bao-chi-hoat-dong-20200317184333356.htm