Lãnh đạo TP HCM dự triển lãm ảnh và họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Nam Bộ Kháng chiến

Sáng 22-9, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM khai mạc triển lãm ảnh sáng mãi danh hiệu vẻ vang Thành đồng tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2020).

Dự triển lãm ảnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong...

Triển lãm hơm 200 ảnh ở 3 địa điểm

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.

Tuy nhiên, với dã tâm muốn xâm chiếm nước ta một lần nữa, ngày 23-9-1945 thực dân Pháp theo chân quân đồng minh Anh đánh chiếm trụ sở UBND Nam bộ và các cơ quan quan trọng của chính quyền ta ở Sài Gòn, báo hiệu cuộc xâm lược lần thứ hai.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", quân dân Nam bộ với vũ khí thô sơ: tầm vông, giáo mác, nhất tề đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, để rồi sau đó cùng quân dân cả nước kết thúc thắng lợi 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp bằng chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Và 30 năm sau ta đã cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đem lại độc lập, thống nhất toàn vẹn cho đất nước.

Lãnh đạo TP HCM cắt băng khai mạc triển lãm

Lãnh đạo TP HCM cắt băng khai mạc triển lãm

Tiếp tục truyền thống Nam bộ kháng chiến, cùng với cả nước, các tỉnh, thành miền Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong sự nghiệp dựng xây và bảo vệ Tổ quốc: kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế.

75 năm đã trôi qua nhưng khí thế hào hùng của Ngày Nam bộ kháng chiến 23-9-1945 vẫn còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người dân chúng ta."Mùa Thu rồi ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến. Rền khắp trời lời hoan hô, dân phương Nam nhịp chân tiến lên trận tiền...", những lời ca trong bài hát Nam bộ kháng chiến luôn gợi lại cho chúng ta nhớ về một giai đoạn quật khởi của vùng đất Nam bộ "Thành đồng Tổ quốc". Mùa thu năm ấy luôn là niềm tự hào, là nguồn động viên nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ vững bước tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp hơn.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ Kháng chiến (23.9.1945 – 23.9.2020) từ ngày 22-9-2020 đến ngày 30-9-2020 tại 3 địa điểm, gồm 1 địa đểm tại Công viên Lam Sơn và 2 địa điểm tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao và đối diện Công viên Chi Lăng.

Phát huy tinh thần Ngày Nam bộ Kháng chiến

Sáng cùng ngày, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ Kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2020).

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết tiếp nối truyền thống yêu nước, kế thừa những bài học kinh nghiệm lịch sử, Đảng bộ, quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã phát huy hào khí Nam Bộ "Thành đồng Tổ quốc"; chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh, "cùng cả nước" làm nên những thắng lợi to lớn trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc; góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Theo ông Nguyễn Thành Phong, trong thời gian tới TP sẽ tập trung tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo của mình. Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo để TP tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi họp mặt

Phát huy vai trò của Khu Đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông TP, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và thực tiễn phát triển của thành phố. Phát triển kinh tế xanh, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng truyền thống.

Tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại,... quy hoạch hạ tầng dịch vụ để thành phố tiếp tục là trung tâm lớn nhất về hoạt động cảng, logistics và dịch vụ xuất khẩu vùng; dành diện tích đất thích hợp đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành; hình thành cơ sở dữ liệu liên thông và dùng chung để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu trong khu vực.

Triển khai thực hiện đề án phát triển TP trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng; đầu tư nâng cấp cải tạo, chỉnh trang phát triển đô thị hiện đại, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, hạn chế tác hại do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/lanh-dao-tp-hcm-du-trien-lam-anh-nam-bo-khang-chien-20200922082744846.htm