Lãnh đạo TP HCM đến thăm và chúc mừng Báo Người Lao Động

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - cho rằng Báo Người Lao Động đã thực hiện tốt vai trò của tờ báo đại diện cho giai cấp công nhân; truyền tải tích cực những chủ trương, đường lối, nghị quyết, chương trình hành động… của Đảng bộ và chính quyền TP

Sáng 20-6, đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP HCM do bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Báo Người Lao Động nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Lệ gửi lời chúc mừng đến toàn thể CB-CNV Báo Người Lao Động trong thời gian qua đã thực hiện tốt vai trò của tờ báo đại diện cho giai cấp công nhân; truyền tải tích cực những chủ trương, đường lối, nghị quyết, chương trình hành động… của Đảng bộ và chính quyền TP.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - chúc mừng Báo Người Lao Động

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - chúc mừng Báo Người Lao Động

Bà Nguyễn Thị Lệ nhận xét Báo Người Lao Động là tờ báo có thông tin chính thống, đầy đủ, trung thực; kịp thời phản ánh ý kiến của người dân để giúp các cơ quan - ban - ngành khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời, có nhiều thông tin, chuyên đề, chuyên mục đặc sắc, phát hiện được nhiều nhân tố tích cực, các gương điển hình.

"Báo Người Lao Động cần đẩy mạnh hơn nữa các mặt thông tin, đấu tranh với các vấn đề tiêu cực, đặc biệt là trong lãnh vực chống tham nhũng" - bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cảm ơn đoàn công tác. Ảnh: Tấn Thạnh

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã tiếp thu và cảm ơn đoàn công tác.

Ông Tô Đình Tuân cho biết trong thời gian tới, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập để tạo thành một tập thể vững mạnh; chú trọng nhiều về nội dung, tái cơ cấu các trang mục, đầu tư thêm cho trang "Lý tưởng sống" có nhiều thông tin hữu ích, gần với cuộc sống; đẩy mạnh các chương trình hoạt động sau mặt báo, đặc biệt là chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và giải Mai Vàng; nỗ lực củng cố và phát triển thương hiệu; mở rộng và tăng cường công tác đối ngoại…

Thay mặt đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Lệ chúc Báo Người Lao Động tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới và cho biết lãnh đạo TP cũng sẽ hỗ trợ tích cực cho báo.

A. Thư - Ảnh: Tấn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lanh-dao-tp-hcm-den-tham-va-chuc-mung-bao-nguoi-lao-dong-20190620095638252.htm