Lãnh đạo TP gặp gỡ kiều bào trước thềm Xuân mới Đinh Dậu

Trước thềm năm mới, tối 23-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Ngoại vụ và Ban Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài Đà Nẵng tổ chức buổi gặp gỡ kiều bào về quê đón tết cổ truyền Đinh Dậu 2017.

Bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch UBMTTQ TP tặng bằng khen cho kiều bào có nhiều đóng góp cho TP.

Thay mặt lãnh đạo TP, tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Việt Dũng và đồng chí Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP đã ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe 150 bà con kiều bào. Thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP trong năm 2016, đồng chí Đặng Việt Dũng cho biết, năm 2016, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều bất ổn, bức tranh KT-XH của Việt Nam cũng đối mặt với nhiều biến động. Song kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh có tiến bộ; phòng chống tham nhũng lãng phí được chỉ đạo quyết liệt. Trong năm qua, chính quyền và nhân dân TP đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả khích lệ. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,04%, xuất khẩu hàng hóa tăng 9,6% so với năm 2015; ngành du lịch đã thu hút 5,51 triệu du khách, trong đó có 1,67 triệu lượt khách quốc tế.

Trong quan hệ đối ngoại, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với 38 địa phương của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; TP tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện quốc tế như Đại hội Thể thao biển Châu Á lần thứ 5, cuộc thi thuyền buồm quốc tế Clipper.

“Năm 2017, TP được chọn là nơi diễn ra sự kiện APEC, và Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng địa phương trở thành điểm đến an toàn, thân thiện với bạn bè quốc tế thông qua thực hiện chủ đề “TP 4 AN”. Chúng tôi hiểu rằng, để có được những thành công của TP trong thời gian qua có những đóng góp to lớn của bà con kiều bào. Giữa tháng 1 vừa qua, UBNDTP đã quyết định trao tặng bằng khen cho 7 kiều bào có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH của TP năm 2016. Lượng kiều hối 108 triệu USD năm 2016 cũng là một kênh để bà con đóng góp, hỗ trợ quê hương. Thay mặt lãnh đạo TP, tôi mong rằng thời gian đến bà con tiếp tục hỗ trợ cho TP, nhất là giới thiệu những kiều bào trí thức hợp tác để thúc đẩy TP Đà Nẵng phát triển mạnh hơn, nhất là về khoa học, công nghệ, , giáo dục” – đồng chí Đặng Việt Dũng nói.

Lãnh đạo TP chúc mừng bà con kiều bào nhân dịp bà con về đón Tết cổ truyền trên quê hương.

Dịp này, thay mặt TP, đồng chí Đặng Việt Dũng chúc toàn thể bà con và gia đình có một cái Tết cổ truyền đầm ấm, một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Đại diện bà con kiều bào, ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ nhiệm Ban liên lạc kiều bào tại Đà Nẵng cho rằng, bà con kiều bào dù ở nước ngoài vẫn luôn hướng về quê hương đất nước. Nhiều trí thức kiều bào đạt được những thành công to lớn trong các lĩnh vững khoa học kỹ thuật, học thuật, chính trị, kinh tế... Đồng thời, có nhiều kiều bào cũng đã trở về Đà Nẵng đầu tư, phát triển kinh doanh và mong muốn sẽ cống hiến nhiều hơn cho quê hương đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_161067_lanh-dao-tp-gap-go-kieu-bao-truoc-them-xuan-moi-di.aspx