Lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp, xử lý khiếu nại của công dân

Thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, ngày 25-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa đã có buổi tiếp công dân trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn.

Thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, ngày 25-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa đã có buổi tiếp công dân trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa gặp gỡ, trao đổi với đại diện hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Thắng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa gặp gỡ, trao đổi với đại diện hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Thắng.

Tại buổi tiếp, đại diện hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Thắng, trú tổ 79 (tổ 29 cũ), P.Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn có đơn khiếu nại về việc gia đình có hơn 2.000m2 đất, được UBND phường xác nhận có 500m2 đất có đóng thuế đất hàng năm nhưng khi giải tỏa để thực hiện Dự án khu đô thị FPT thì chỉ bồi thường 1 lô đất; yêu cầu bố trí tái định cư từ đường 5,5m lên đường 7,5m, bố trí thêm 1 lô đất tái định cư đường 5,5m và xem xét hỗ trợ để ổn định cuộc sống sau giải tỏa...

Trước việc khiếu nại trên, đại diện lãnh đạo UBND TP, Q.Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo Sở TN-MT, Thanh tra thành phố, UBND P. Hòa Hải... đều khẳng định, việc thu hồi đất của UBND Q.Ngũ Hành Sơn là đúng quy định pháp luật. Theo đó, nguồn gốc hơn 2.000m2 của gia đình ông Thắng là đất nông nghiệp; đối với 500m2 đất gia đình được địa phương xác nhận có nhà trên đất, nộp thuế hàng năm nhưng đất này thuộc địa phương quản lý, việc nộp thuế là do đang sử dụng đất chứ không có quyền sở hữu (có giấy tờ kèm theo)... Đồng thời, đại diện lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, địa phương đều khẳng định đã nhiều lần xem xét nâng mức hỗ trợ tối đa có thể để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi xem xét ý kiến của người dân có đơn khiếu nại, nghiên cứu hồ sơ và ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố, các sở ngành và địa phương, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, thành phố đã áp dụng hạn mức đền bù cao nhất là 200m2 đất ở để đền bù cho gia đình là thể hiện sự quan tâm rất lớn, thậm chí đã nâng mức bố trí từ hộ phụ lên hộ chính đường 5,5m và nhiều hỗ trợ vật chất khác. "Thành phố đã áp dụng tối đa các chính sách trong giải tỏa, đền bù để hỗ trợ cho gia đình. Vì vậy, đề nghị gia đình chấp hành theo đúng quy định, còn nếu không có thể khởi kiện ra tòa (việc này thành phố cũng đã đề nghị gia đình từ năm 2014 nhưng đến nay gia đình không thực hiện - PV). Nếu cách đây 10 năm, gia đình đồng tình với phương án đền bù, giải tỏa thì đến nay cuộc sống đã ổn định", ông Nghĩa nói. Mong muốn sau cuộc đối thoại này, gia đình ông Nguyễn Văn Thắng chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, các chủ trương, chính sách của thành phố, của quận trong giải tỏa, đền bù; Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị UBND TP, Q. Ngũ Hành Sơn, các cơ quan liên quan vận động, hỗ trợ thêm cho gia đình một phần kinh phí (ngoài ngân sách) để sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại công dân ngày 25-3.

* Cùng ngày, theo lịch tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực nhà ở, đất đai cho các hộ dân sinh sống trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà.

Cụ thể, hộ chị Dương Thị Ngọc Oanh (1986, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) kiến nghị xin thuê căn hộ chung cư để ở. Chị Oanh thuộc diện hộ nghèo giai đoạn 2006-2020, trước đây sống cùng mẹ ruột và 3 chị em tại nhà số K148/H58/17 Ỷ Lan Nguyên Phi (Đà Nẵng). Sau khi lập gia đình, sinh 2 con nhỏ (2009 và 2012), chị Oanh bị bệnh, chồng công việc không ổn định, không có tiền thuê nhà để ở. Vợ chồng chị đã che lán trại tạm để ở trên đất trống đã di dời mồ mả theo chủ trương của TP năm 2012. Năm 2019, UBND Q. Hải Châu yêu cầu chị Oanh tháo dỡ lán trại để thu hồi đất xây dựng Nhà văn hóa khu vực 5 (P. Hòa Cường Bắc). Thời điểm này chị Oanh có thai 4 tháng, bản thân bị động kinh, kinh tế hết sức khó khăn, UBND P. Hòa Cường Bắc đã giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà 6 tháng trong thời gian chờ sinh nở và có công văn gửi UBND Q. Hải Châu đề nghị xem xét giải quyết nhu cầu chỗ ở.

Hộ Nguyễn Thị Mộng Diễm và dì ruột là Đặng Thị Tính (trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) kiến nghị xin tách thửa lô đất 184m2 tại số 138-Kỳ Đồng (Đà Nẵng). Lô đất này do chị Diễm chung tiền cùng dì ruột mua của chị Nguyễn Thị Phụng từ năm 2014, được UBND Q. Thanh Khê cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Diễm. Sau khi mua, 2 dì cháu chị Diễm xây 2 ngôi nhà riêng lẻ, chị Diễm xây nhà có diện tích 98m2, còn bà Tính là 86m2. Bà Tính hiện đang có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị bệnh ung thư, vậy nên chị Diễm đồng ý tách thửa cho bà Tính với diện tích 86m2 để có điều kiện chữa bệnh hiểm nghèo.

Hộ ông Nguyễn Đăng Thế trú P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) kiến nghị việc tính giá bán và công tác bán nhà công sản đối với ngôi nhà đang ở tại số 2 đường An Hải 5 (Đà Nẵng). Ngôi nhà này trước đây (năm 1994) do Đài Phát sóng Phát thanh An Hải quản lý và bố trí cho ông Thế thuê sử dụng. Năm 2005, ông Thế có đơn xin mua nhà ở đang thuê theo giá cao và được UBND TP Đà Nẵng thống nhất bán với giá hơn 2 tỷ đồng. Do thời điểm này ông Thế không đủ khả năng mua nên UBND TP Đà Nẵng hủy bỏ quyết định mua bán nhà đối với ông. Năm 2017, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng nhận đơn xin mua nhà của ông Thế. Ngày 2-11-2018, ông Thế tiếp tục có đơn xin mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và được UBND TP Đà Nẵng ra quyết định mức giá bán trên 3,9 tỷ đồng với diện tích 245,9m2. Đến ngày 11-12-2019, sau khi đối chiếu các quy định hiện hành, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng tổng hợp hồ sơ hộ ông Thế, báo cáo Hội đồng định giá tài sản TP Đà Nẵng và xác định nhà và đất được bán với giá trên 14,1 tỷ đồng. Mức giá bán này đối với hoàn cảnh của ông Thế là quá cao, không đủ khả năng để mua.

Trên cơ sở đối thoại thẳng thắn, cởi mở giữa hộ dân với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kết luận: thống nhất cho gia đình chị Dương Thị Ngọc Oanh được thuê căn hộ chung cư tại Khu chung cư Phong Bắc (Q. Cẩm Lệ). Với trường hợp 2 dì cháu chị Nguyễn Thị Mộng Diễm, đồng ý chủ trương tách thửa để tạo điều kiện cho bà Đặng Thị Tính lo cuộc sống cá nhân (lưu ý việc tách thửa phải được triển khai sớm nhất vì hoàn cảnh bà Tính đang bị bệnh hiểm nghèo). Về hộ ông Nguyễn Đăng Thế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xác định, việc tính giá bán nhà công sản như vậy là đúng quy định pháp luật. Để tạo điều kiện cho chủ hộ có chỗ ở ổn định, quan điểm lãnh đạo TP Đà Nẵng nghiêng về chủ trương đồng ý cho tách thửa để ông Thế tính toán, bán bớt một lô đất bù vào số tiền phải nộp cho Nhà nước.

Tại buổi đối thoại, hộ bà Nguyễn Thị Hoa trú P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu) có kiến nghị việc giải quyết tranh chấp đất đối với hộ ông Ngô Văn Sơn trú 95-Nguyễn Hoàng. Về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xác định là tranh chấp dân sự, giao Sở Tư pháp TP Đà Nẵng thụ lý giải quyết đơn và có trợ giúp pháp lý cho chủ hộ. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét về điều kiện chỗ ở của gia đình bà Hoa, nếu quá khó khăn thì bố trí thuê chung cư để ổn định cuộc sống lâu dài.

D.Hùng- Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_222330_lanh-dao-tp-da-nang-tiep-xu-ly-khieu-nai-cua-cong.aspx