Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em chất độc da cam

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh.

Đà Nẵng - Sáng 30-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm và tặng quà cho các em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh TP nhân dịp Trung thu.

Thành lập từ năm 2006, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh trực thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng. Hiện nay, Trung tâm có 2 cơ sở trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo nghề, dạy học... cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh. Ngoài ra, Trung tâm thường xuyên đưa đón nuôi dưỡng bán trú 120 cháu với 30 cán bộ công nhân viên tại 2 cơ sở được phân công làm việc theo đặc thù của Trung tâm. Thông qua các hoạt động học nghề, các chức năng về vận động, trí tuệ của các em được cải thiện rõ rệt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Trung tâm trong những năm qua, góp phần tạo môi trường giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề, hòa nhập cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh. Ông bày tỏ mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giúp các em vượt qua sự mặc cảm, thiệt thòi để sống vui, sống có ích trong cuộc sống; đồng thời khẳng định lãnh đạo TP sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ quá trình hoạt động của Trung tâm nhất là về cơ sở vật chất, hỗ trợ về chuyên môn, giới thiệu, tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội tại Trung tâm để chung tay chăm sóc và nuôi dạy tốt các em.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_232281_la-nh-da-o-tp-da-na-ng-tham-ta-ng-qua-trung-thu-cho-tre-em-cha-t-do-c-da-cam.aspx