Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), sáng 22-7, đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng do Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Nam. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Ngô Xuân Thắng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao bảng tượng trưng tặng 75 nhà tình nghĩa cho gia đình người có công cách mạng của tỉnh Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, để bày tỏ lòng tri ân các gia đình có công với cách mạng, với đất nước và chung tay gánh vác, chia sẻ với tỉnh Quảng Nam, trong những năm qua, Đà Nẵng luôn cử đoàn đại biểu đến viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, theo chương trình liên kết, phối hợp giữa hai địa phương, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm thành phố hỗ trợ 10 tỷ đồng để tỉnh Quảng Nam thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng dành tặng 75 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có công cách mạng trên địa bàn Quảng Nam, với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng (mỗi gia đình 60 triệu đồng).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cảm ơn những tình cảm mà lãnh đạo TP Đà Nẵng dành cho các gia đình chính sách của tỉnh. "Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Quảng Nam nhiều mặt, kịp thời chia sẻ những khó khăn của các gia đình chính sách và người dân Quảng Nam. Đây là tình cảm hết sức quý báu mà tỉnh Quảng Nam luôn ghi nhớ”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo T.Ư Đà Nẵng đến đặt vòng hoa và dâng hương các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà và trao biển “Nhà tình thương” cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Ngô (1923, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); thăm Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công cách mạng tỉnh Quảng Nam.

L.H

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lanh-dao-tp-da-nang-tham-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-tai-quang-nam-post264212.html