Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Sáng 1-12, Đoàn công tác TP Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 47 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 – 2-12-2022) và 112 năm ngày sinh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13-12-1920 – 13-12-2022). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Dương Đình Liễu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 47 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 47 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà nẵng Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng; đồng thời bày tỏ tin tưởng các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương của Lào nói riêng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ sâu sắc, gắn bó với các địa phương của Lào, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng Sô-phanh Ha-đao-hương bày tỏ tri ân lãnh đạo thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Lào đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng tin tưởng rằng với những tình cảm quý báu dành cho nhau trong suốt chặng đường lịch sử, hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, các địa phương của Lào và Đà Nẵng nói riêng sẽ tiếp tục gắn bó khăng khít, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

T.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lanh-dao-tp-da-nang-tham-chuc-mung-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-post270273.html