Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, chúc mừng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

Sáng 26-2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đến thăm, tặng hoa chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công nhân viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2020). Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và các sở, ngành liên quan.

Sáng 26-2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đến thăm, tặng hoa chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công nhân viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2020). Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và các sở, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thăm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thăm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Đà Nẵng.

Thăm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Đà Nẵng, sau khi nghe báo cáo tổng quan về tình hình công tác tại đơn vị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã dành những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể các y bác sĩ tại đơn vị. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, một trong những tiêu chuẩn của cán bộ là sức khỏe. Chính vì vậy, đội ngũ y bác sĩ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cần tiếp tục phát huy tốt chuyên môn, đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tốt cho cán bộ. Đặc biệt, đơn vị cần đẩy mạnh việc “số hóa” hồ sơ sức khỏe của cán bộ để thuận tiện cho việc tra cứu lịch sử bệnh tật, qua đó kiểm soát tốt hơn sức khỏe cho các cán bộ.

Tại buổi gặp mặt với các y bác sĩ, đội ngũ nhân viên tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đánh giá cao việc TP Đà Nẵng vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm dịch bệnh, đó chính là thành công của ngành Y tế Đà Nẵng. Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đội ngũ y bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế tại Trung tâm cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là cùng với các cấp, ngành liên quan chung tay ngăn chặn, khống chế kịp thời dịch bệnh Covid – 19.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thăm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP đến thăm và chúc mừng các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang, Trung tâm Y tế xã Hòa Phong.

Thay mặt Thường trực HĐND TP, Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công nhân viên Y tế và tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang, đồng thời khẳng định, lãnh đạo và nhân dân thành phố luôn ghi nhận, tri ân những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung thăm và chúc mừng Trung tâm Y tế H. Hòa Vang.

Tại Trung tâm Y tế xã Hòa Phong, Chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung vui mừng khi Trung tâm Y tế xã Hòa Phong đã tạo được uy tín, niềm tin đối với người dân địa phương đến khám, chữa bệnh. Ông ghi nhận những nỗ lực của các cán bộ y tế xã đã đạt được trong suốt thời gian qua, hy vọng rằng trong thời gian tới, tập thể cán bộ, nhân viên các đơn vị tiếp tục vượt qua khó khăn, phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

NGỌC QUỐC – DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_220860_lanh-dao-tp-da-nang-tham-chuc-mung-nhan-ngay-thay.aspx