Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm các gia đình chính sách

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thăm và tặng quà nhà thương binh 1/4 Nguyễn Lương Diên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thăm và tặng quà nhà thương binh 1/4 Nguyễn Lương Diên.

ĐÀ NẴNG- Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh- liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2020), chiều 24-7, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn Q. Sơn Trà là thương binh 1/4 Nguyễn Thị Hoài và thương binh 1/4 Nguyễn Lương Diên.

Tại các gia đình thương binh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, người có công đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Bí thư Thành ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, là những tấm gương sáng, vận động cháu con trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

LÊ ANH TUẤN

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thăm và tặng quà thương binh Lê Minh Hà.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm và tặng quà cho ông Lê Minh Hà (1964), thương binh 1/4, hiện ở tại 98 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê Tây; ông Hứa Anh Tiến (1950), bệnh binh 1/3 hiện ở tại địa chỉ 320/24 đường Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ân cần thăm hỏi sức khỏe của từng cựu binh và mong rằng, mỗi người tiếp tục phát huy tinh thần anh Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chăm lo cuộc sống gia đình và nuôi dạy tốt con, cháu.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_228506_.aspx