Lãnh đạo TP Đà Nẵng đối thoại với người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn

Ngày 6-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã có buổi đối thoại với người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Ngày 6-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã có buổi đối thoại với người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Người dân phản ánh tại buổi đối thoại. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Người dân phản ánh tại buổi đối thoại. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo khẩn giải quyết vụ việc

Chiều 7-7, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp khẩn với các Sở ban ngành nhằm giải quyết tình trạng người dân tập trung khu vực dẫn vào bãi rác Khánh Sơn (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) để chặn xe vận chuyển rác ra, vào, khiến tình trạng ùn ứ rác quanh thành phố. Thông tin tại cuộc họp, Đà Nẵng đã tập trung nhiều giải pháp quyết liệt giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP, nhất là tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu: "Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp".

Tuy nhiên, từ 15 giờ ngày 6-7, mặc dù đã được lãnh đạo TP và các sở, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương tổ chức tiếp và đối thoại, nhưng một số cá nhân đã có hành vi cản trở, ngăn chặn trái phép, không cho các phương tiện vận chuyển rác vào Xí nghiệp bãi rác Khánh Sơn. Những hành vi cản xe ra vào đổ rác trên đã phát sinh lượng rác tồn lưu rất lớn tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Ước tính đến 19 giờ ngày 7-7 khoảng 1.200 tấn, gây bức xúc trong nhân dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn và khả năng làm phát sinh các loại dịch bệnh trên diện rộng trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại buổi tiếp và đối thoại với đại diện các hộ dân vào ngày 6-7. Giao Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Nam và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân liên quan: Khẩn trương tổ chức vận động, làm việc trực tiếp với các cá nhân nêu trên để yêu cầu chấm dứt hành vi ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác vào khu vực Bãi rác Khánh Sơn. Tiếp và ghi nhận đầy đủ các yêu cầu, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến tình hình hoạt động của Bãi rác Khánh Sơn (kể cả những yêu cầu, kiến nghị phát sinh sau buổi đối thoại của lãnh đạo thành phố với các hộ dân). Chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm mọi hành vi trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức giải phóng toàn bộ lượng rác đang tồn lưu tại các khu dân cư, đảm bảo đến hết ngày 8-7, đưa hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn thành phố trở lại hoạt động bình thường.

Chủ trương lớn của TP Đà Nẵng

Theo ông Tô Văn Hùng- Giám đốc Sở TN- MT TP, để giải quyết bài toán ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn, cần phải thực hiện chủ trương lớn: xúc tiến nâng cấp bãi rác này thành khu liên hợp xử lý chất thải rắn. Theo ông Hùng, hiện tại mỗi ngày Đà Nẵng có 1.100 tấn rác sinh hoạt, chưa tính rác thải y tế và công nghiệp. Trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn đã nhận hơn 3,2 triệu tấn rác và hiện nay chỉ còn chứa được vài trăm ngày nữa. Nếu không có một bài toán xử lý, Đà Nẵng sẽ đối diện với khủng hoảng rác. Nói về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tích hợp với dự án đốt rác sinh hoạt phát điện, ông Hùng cho hay, dự án này sẽ do Cty CP Môi trường Việt Nam liên doanh với Cty Everbright International (Hồng Kông, Trung Quốc) lập đề án thực hiện với công suất đốt rác trước mắt 650 tấn/ngày. Đây cũng là dự án mà cuối tháng 6 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức phản biện và được hầu hết đại biểu, chuyên gia đầu ngành đồng thuận.

Nói chuyện vì sao không di dời mà nâng cấp bãi rác Khánh Sơn, ông Hùng cho biết: Cách đây vài năm, TP cũng đã quy hoạch nhà máy xử lý chất thải rắn Hòa Nhơn với quy mô 120 ha, tuy nhiên nhiều chuyên gia và các ban ngành đánh giá việc xây dựng nhà máy tại đây có khá nhiều bất cập, do điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện, kinh phí giải phóng mặt bằng vô cùng lớn. Thế nên, cần xây dựng một khu liên hợp xử lý chất thải rắn với công nghệ tiên tiến ngay tại bãi rác Khánh Sơn hiện hữu để giải quyết được bài toán ô nhiễm tại đây, đồng thời xử lý toàn bộ số rác hiện có ở Khánh Sơn.

"Nếu xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tích hợp với dự án đốt rác sinh hoạt phát điện với công nghệ hiện đại, tiên tiến, bãi rác Khánh Sơn khi đó sẽ không còn rác nữa mà là khu công nghiệp xử lý, tái chế rác của TP. Lãnh đạo TP cũng đã rất thận trọng khi quyết định lựa chọn công nghệ tiên tiến, và chắc chắn khi thực hiện sẽ không gây bất cứ ô nhiễm nào", ông Hùng nói. Minh chứng cho điều này, ông Hùng đã đưa ra dẫn chứng, cuối tháng 6 vừa qua, TP đã tổ chức cho đoàn lãnh đạo P. Hòa Khánh Nam cùng với một số người dân tham quan nhà máy điện rác ở Cần Thơ. Sau chuyến đi, lãnh đạo phường cũng như người dân tỏ ra rất hài lòng về dự án tại Cần Thơ kể cả về cảnh quan cũng như khâu xử lý mùi hôi, ô nhiễm.

Người dân chưa an tâm

Mặc dù được nghe giới thiệu về mô hình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tích hợp với dự án đốt rác sinh hoạt phát điện mới nhiều tính năng, công nghệ hiện đại, song hầu hết người dân đều chưa đồng tình với dự án mà TP chuẩn bị triển khai. Có hơn 30 người dân đã lần lượt đưa ra quan điểm, tất cả đều chưa đồng ý với chủ trương của TP xây dựng lò đốt rác tại Khánh Sơn với những dẫn chứng về ô nhiễm, bệnh tật...

Về những ý kiến phản ánh của người dân, ông Đặng Việt Dũng đề nghị các ngành cần kiểm tra cụ thể từng hộ gia đình bị ảnh hưởng do bãi rác thời gian qua. Trong quá trình thực hiện, phải theo dõi chặt chẽ, giúp đỡ người dân tận tình. Phó chủ tịch Thường trực UBND TP cũng yêu cầu phải giám sát chặt chẽ kết quả quan trắc môi trường, không thể để mãi tình trạng hôm nay mới xử lý hết mùi hôi, ngày mai lại tái diễn. "Yêu cầu các ngành phải làm thật trung thực, không để xảy ra câu chuyện làm đối phó, đó là khi thấy đoàn kiểm tra xuống mới làm tốt, xong lại cẩu thả trở lại, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân", ông Dũng nói.

Đề cập đến chuyện tương lai của bãi rác, ông Dũng cho rằng: Bãi rác Khánh Sơn xưa nay thực hiện theo công nghệ chôn lấp thông thường, không tránh khỏi tồn tại ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường lâu dài. Vì vậy, đã đến lúc phải thay đổi công nghệ, điều chỉnh công nghệ phù hợp mà vẫn giữ tài nguyên đất đai, môi trường và ổn định hơn cuộc sống của người dân. Quan điểm của TP là phải chọn công nghệ hiện đại để xử lý vấn đề ô nhiễm tại bãi rác, nhưng phải có các biện pháp tổng thể để nâng cao đời sống của người dân khu vực như y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng... Và tất cả các quy hoạch, dự án phải được bàn bạc, thảo luận kỹ. "Hiện nay TP rất mong bà con nhân dân đồng hành cùng chính quyền, đóng góp các ý tưởng, ý kiến phản hồi để góp phần xây dựng khu dân cư nói riêng và TP nói chung tốt hơn trong tương lai. Riêng việc lựa chọn một công nghệ tốt nhất để xử lý rác, TP đã tính đến rồi, song cũng sẽ tiếp tục phải bàn bạc kỹ với người dân, được sự đồng thuận mới triển khai. TP cũng khẳng định rằng, khi đã chọn được công nghệ tốt nhất, sau này sẽ không còn những cuộc đối thoại với dân như thế này nữa. Rất mong chủ trương của TP người dân sẽ cùng đồng hành, bắt tay nhau cùng làm để mang lại hiệu quả tốt nhất, cùng TP xây dựng một môi trường sống tốt nhất cho bà con trong tương lai", Phó chủ tịch Thường trực UBND TP mong mỏi.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_209003_lanh-dao-tp-da-nang-doi-thoai-voi-nguoi-dan-khu-vu.aspx