Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam

Chiều 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh đã tiếp xã giao ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh đã thông tin khái quát về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, cùng như việc phát huy tiềm năng về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử tại Quảng Ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, ông Michael Croft sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản theo đúng các quy định của UNESCO; phát triển du lịch cộng đồng; xây dựng tỉnh Quảng Ninh hoặc một địa phương trong tỉnh trở thành địa phương học tập toàn cầu theo tiêu chí của UNESCO, đặc biệt là việc đề cử Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử lên UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh tặng quà lưu niệm cho ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đánh giá cao sự phát triển năng động của tỉnh và bày tỏ ấn tượng trước cách tiếp cận tổng thể trong quản lý, việc trân trọng giá trị của tự nhiên và gắn kết tự nhiên với cộng đồng dân cư trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, di sản thiên nhiên nhằm phát triển bền vững ngành du lịch của Quảng Ninh.

Trưởng đại diện Văn phòng UNSESCO tại Việt Nam cũng cho biết, qua tham dự Tuần Văn hóa - Du lịch và Hội mùa vàng Bình Liêu năm 2020, nhận thấy với những tiềm năng về tự nhiên, văn hóa, cách thức tổ chức du lịch và hạ tầng được đầu tư, du lịch của Bình Liêu sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ông Michael Croft khẳng định, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng Quảng Ninh trong chặng đường phát triển của tỉnh thời gian tới, đặc biệt là trong phát triển du lịch bền vững.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202011/lanh-dao-tinh-tiep-xa-giao-truong-dai-dien-unesco-tai-viet-nam-2508338/