Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang nói về gì BOT Cai Lậy?

Chiều 4/12, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trong cuộc họp khẩn về vấn đề liên quan đến các dự án BOT, trong đó có BOT Cai Lậy sẽ có sự tham dự của lãnh đạo địa phương này.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã ra Hà Nội để dự họp.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết thêm, hiện nay, tình hình đang diễn ra tại Trạm BOT Cai Lậy vẫn diễn biến phức tạp, địa phương vẫn tiếp tục lo công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đây. Ông Tuấn Anh cho biết thêm, việc có di dời Trạm BOT Cai Lậy đi vị trí khác hay không thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT, địa phương không có thẩm quyền trong việc này.

Liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án BOT Cai Lậy, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cho hay, do dự án nằm trên địa bàn tỉnh nên trước đó, khi thực hiện dự án, địa phương đã đề nghị đầu tư ngân sách từ T.Ư. Tuy nhiên, do ngân sách T.Ư khó khăn không thể bố trí được nên mới kêu gọi đầu tư. Trước cuộc họp chiều nay, tỉnh cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo sớm.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đưa tin, chiều 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì cuộc họp về những vấn đề liên quan đến các dự án BOT, trong đó có Dự án BOT Cai Lậy. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo của Bộ GTVT và một số cơ quan, ban ngành liên quan.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lanh-dao-tinh-tien-giang-ra-ha-noi-hop-ve-bot-cai-lay-304516.html