Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trong trận lũ năm 1999

Ngày 3/11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng các lãnh đạo tỉnh này đã đến dâng hoa, dâng hương tại nơi thờ phụng 2 liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu người trong trận lũ lịch sử năm 1999.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế thắp hương tri ân các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân trong cơn Đại hồng thủy năm 1999

Tại nơi thờ phụng 2 liệt sĩ: Trung sĩ Lê Đình Tư và Đại úy Phạm Văn Điền, cán bộ Hải Đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh) hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu dân trong trận lũ năm 1999, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đã kính cẩn dâng hương, hoa tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh thân mình để cứu người dân.

Dị này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Phan Ngọc Thọ cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình tại Làng Rồng (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang). Đây là nơi có rất nhiều gia đình bị mất đi người thân trong cơn lũ năm ấy, trong đó có gia đình ông Trần Văn Thu có đến 12 người thiệt mạng.

Đặc biệt, cái tên làng Rồng đã được Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt cho làng với mong muốn những người dân còn sống sót sau trận lũ lịch sử năm 1999 sẽ có cuộc sống đầy đủ, ấm no và phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đến thắp hương, chia sẻ những đau thương, mất mát của các gia đình nạn nhân trận lũ năm 1999

Bên cạnh việc thăm hỏi, chia sẻ, đoàn công tác UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng trao tặng những phần quà nhằm động viên người dân tiếp tục vươn lên trong cuộc sống

Trong ngày 3/11, đoàn công tác UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đến thăm, tặng quà các gia đình có nạn nhân thiệt mạng do vụ sạt lở trong trận lũ lịch sử năm 1999 tại Mũi Né (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc), đồng thời thắp hương khu thờ chung của 13 nạn nhân kể trên.

Ông Phan Ngọc Thọ thắp hương khu thờ chung của 13 nạn nhân trong vụ sạt lỡ ở Mũi Né

Trận lũ năm 1999 được ví như 1 cơn Đại hồng thủy bởi tính tàn khốc của nó. Theo đó, từ ngày 1 đến 6/11/1999, các tỉnh miền Trung Việt Nam đã phải hứng chịu những trận mưa rất lớn, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm 20 huyện thị của 10 tỉnh, thành, 595 người chết, 41.846 ngôi nhà bị cuốn trôi; 570 trường học bị cô lập và phá hủy, thiệt hại ước đạt 3.773 tỷ đồng ( vào thời điểm năm 1999).

Thừa Thiên – Huế là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 352 người chết, 21 người mất tích, 94 người bị thương, 90 vạn dân phải chịu đói rét trong nhiều ngày,... giá trị thiệt hại trên 1.700 tỷ đồng (thời điểm 1999).

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lanh-dao-tinh-thua-thien-hue-dang-huong-tuong-nho-cac-liet-si-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-trong-tran-lu-nam-1999-20191104172330452.htm