Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công

Nhân kỷ niềm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 18/7, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công ở một số huyện trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tiệp ở thôn 1, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân (Ảnh: Khánh Phương)

Tại huyện Yên Định, ông Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Dậu, hạng 1/4 ở thôn Tân Ngữ 1, xã Định Long; thương binh Lê Hữu Chân, hạng 3/4 ở thôn Thành Thái, xã Yên Hùng; thương binh Nguyễn Huy Cận ở thôn Tân Sen, xã Định Bình; mẹ liệt sĩ Hoàng Văn Ba, thô Hồ Thôn, xã Định Hưng; thân nhân liệt sĩ ở thôn Trịnh Xá, xã Yên Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tiệp ở thôn 1, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân (Ảnh: Khánh Phương)

Tại huyện Ngọc Lặc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác đã đến thăm bệnh binh Lê Đình Hưng ở thôn 4; thương binh Quách Trường Tam, thôn 7; vợ liệt sỹ Hoàng Thị Xây ở thôn 8, xã Ngọc Liên; thương binh Quách Văn Hiền ở thôn Yên Thắng, xã Ngọc Trung.

Tại huyện Thường Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm và đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tiệp ở thôn 1, xã Thọ Thanh; thương binh Lê Minh Cang ở thôn Thống Nhất 2, xã Xuân Dương.

Tại huyện Hà Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Xuân Thời; bệnh binh Nguyễn Xuân Liên, ở xã Lĩnh Toại; đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Phương; bố liệt sỹ Phạm Nguyên Tạnh, xã Hà Hải và thương binh Lê Ngọc Trác, xã Hà Thái.

Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hi sinh lớn lao của các thương, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó cũng lưu ý chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đến cuộc sống, cũng như tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đề nghị chính quyền địa phương chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lanh-dao-tinh-thanh-hoa-tham-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-2020071907270577.htm