Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh

Chiều 24-1 (nhằm 30 Tết), đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho lãnh đạo Công an tỉnh

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho lãnh đạo Công an tỉnh

Cùng tham gia với đoàn có các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh…

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, tình hình an ninh trật tự (ANTT) được đảm bảo ổn định; cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trực bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, phục vụ tốt cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đáng chú ý là trong đợt cao điểm, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện 35 vụ với 41 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy; triệt phá 119 vụ và phá 1 xưởng sản xuất ma túy tại TP.Biên Hòa…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh

Về trật tự an toàn giao thông, sau 20 ngày thực hiện Chỉ thị 100, Công an tỉnh đã lập 2 tổ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT. Nhờ đó, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt, sâu sắc mà lãnh đạo tỉnh đã quan tâm dành cho Công an tỉnh trong dịp chiều 30 Tết. Giám đốc Công an tỉnh hứa trước Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sẽ làm tốt những nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao. Các lực lượng trực đảm bảo sẵn sàng chiến đấu đúng quy định. Tính đến 15 giờ ngày 30 Tết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công an đã giải quyết tốt công tác chính sách và các chế độ cần thiết nhất để cán bộ, chiến sĩ được đón Tết đầm ấm và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chúc tết lực lượng Công an tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đón mùa Xuân Canh Tý 2020 thật vui tươi, đầm ấm, luôn sẵn sàng chiến đấu cao.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã thực hiện được trong thời gian qua, nhất là trong dịp cao điểm triển khai tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội, giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã đến chúc tết

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Công an tỉnh tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời xử lý, ứng phó trước những tình huống đặt ra, nhất là trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tạo tiền đề cho năm 2020 bảo đảm an toàn tuyệt đối những sự kiện quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc…

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tình hình an ninh trật tự, nhất là an ninh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, đảm bảo trật tự an ninh cho công nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, tạo sức mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng thành viên đoàn tặng quà cho lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn, Đại tá Trần Ngọc Khải cho biết, đón chào năm Canh Tý 2020, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu về quân sự quốc phòng năm 2019 như: hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp với chất lượng cao; tổ chức thành công diễn tập phòng thủ “ĐN-2019” được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đánh giá tốt…

Các lực lượng trực luôn đảm bảo đủ quân số, sẵn sàng chiến đấu cao. Tính đến 16 giờ 30 phút chiều 30 Tết, cả 4 điểm bắn pháo hoa tại các huyện: Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa đều đã được kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm đúng tiến độ để bắn pháo hoa đón chào năm mới…

Đại tá Trần Ngọc Khải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo về tình hình trực tết ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí mong muốn, năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020, nhất là những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và Đại hội Đảng các cấp...

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà, chúc Tết toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Tin: Nguyệt Hà; ảnh: Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202001/lanh-dao-tinh-tham-dong-vien-va-chuc-tet-can-bo-chien-si-luc-luong-vu-trang-tinh-2985051/