Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ ăn Tết cùng thợ mỏ

Để động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm đến cán bộ, công nhân ngành than, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ ăn Tết cùng thợ mỏ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Việc tham gia ăn Tết cùng thợ mỏ thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh với những lao động ngành than ở lại địa phương này ăn Tết trong điều kiện dịch bệnh.

Tại Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 8/2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh- Nguyễn Xuân Ký mong muốn, khuyến khích những người lao động từ cấp tỉnh các miền quê trong các nước đến Quảng Ninh lao động, học tập và sinh sống nên ở lại với tỉnh ăn Tết, vì hiện nay tỉnh Quảng Ninh là địa phương an toàn. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch trên nhằm ngăn chặn các ca bệnh thâm nhập từ ngoài địa bàn vào tỉnh, nhất là tại thị xã Đông Triều, TP Uông Bí, trên tất cả các địa bàn đường thủy, đường bộ.

Thu hẹp diện cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội từ quy mô xã thành quy mô thôn, từ quy mô thôn, khu thành quy mô nhóm, hộ gia đình; giao các địa phương tự quyết định. Sẵn sàng cho phương án phát sinh các ca F0, thực hiện phương châm thần tốc truy vết ngay từ đầu; củng cố, dự phòng, sẵn sàng các cơ sở cách ly.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký cho biết, năm nay, Quảng Ninh sẽ thực hiện không bắn pháo hoa đêm giao thừa mà để dành nguồn lực cho công tác chống dịch.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, giành lại địa bàn an toàn cho người dân trước ngày 28 Tết Nguyên đán 2021 đúng như lời hứa với Nhân dân. Kết quả này đã khẳng định năng lực tác chiến, chỉ huy của tỉnh trên các mặt trận phòng, chống dịch tăng lên rất nhanh, càng đánh càng thắng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, toàn tỉnh vẫn tuyệt đối không được quan lơi là, duy ý chí về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua vì tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp, nhất là tại khu vực giáp ranh với tỉnh như Hải Dương và một số địa phương khác trong cả nước có ca F0 mới. Bởi vậy, cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, cần phải tăng cường các giải pháp không để mầm bệnh xâm nhập vào cộng đồng, vào các nhà máy xí nghiệp, gắn trách nhiệm với chủ các doanh nghiệp, người đứng đầu chính quyền các địa phương nơi có các khu kinh tế, khu công nghiệp; đảm bảo không để thiếu lao động sau dịp nghỉ Tết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/lanh-dao-tinh-quang-ninh-se-an-tet-cung-tho-mo-JINHT7PGg.html