Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam lên tiếng về các dự án đổi đất lấy hạ tầng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng trong 15 năm mà chỉ có 4 dự án đầu tư theo hình thức BT, đổi đất lấy hạ tầng là khá ít.

Chưa có khiếu nại về các dự án BT

Liên quan đến các dự án BT đang triển khai tại tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh vừa có cuộc họp cung cấp thông tin đến các cơ quan truyền thông sau những "lùm xùm" trong thời gian qua.

Ông Huỳnh Khánh Toàn thông tin về các dự an BT ở Quảng Nam

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay từ năm 2003 đến 2018, toàn tỉnh có 4 dự án đầu tư theo hình thức BT. Ông Toàn khẳng định các dự án đều được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch rõ ràng.

“Tỉnh chưa hề nhận được bất cứ đơn khiếu nại nào của nhà đầu tư liên quan đến việc mua bán, huy động vốn sai thuộc về các dự án BT”, ông Toàn nói.

Về dư luận tỉnh Quảng Nam thời gian qua xôn xao khi có thông tin chính quyền đổi 105 hecta đất lấy 1,9km đường theo hình thức BT, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho hay đó là dự án xây dựng tuyến đường nối đường ĐT 603 và đường ĐT 607 tại khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc do Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An, trụ sở tại Đà Nẵng) thực hiện. Dự án dài 1,9km, trị giá 69,3 tỷ đồng.

“Nói tỉnh đổi hơn 105ha đất cho Công ty Bách Đạt An làm 1,9km đường là không đúng. Thời điểm cuối năm 2014, giá đất trên thị trường giảm mạnh nhưng nhà đầu tư vẫn đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2015. Tỉnh cũng cân đối quỹ đất đối với diện tích hơn 105ha để giao cho nhà đầu tư là phù hợp.

Đó là đất chưa sạch, đất có nhà dân, có tài sản, hoa màu. Đặc biệt, đất này là cát trắng, không có lợi thế về nông nghiệp, đã được điều chỉnh quy hoạch. Và nhà đầu tư công ty bỏ ra 400 tỷ đồng để đền bù”, ông Huỳnh Khánh Toàn thông tin.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng cho biết dự án hiện chưa hoàn thành và bị chậm tiến độ là do vướng giải phóng mặt bằng. Do vậy, tỉnh Quảng Nam mới giao cho nhà đầu tư 3 khu đất với diện tích 47,45 ha chứ chưa bàn giao hoàn toàn theo hợp đồng.

Công an lên tiếng về hàng loạt đơn tố cáo doanh nghiệp

Liên quan đến Công ty Bách Đạt, đơn vị xây dựng dự án BT tuyến đường nối đường ĐT 603 và đường ĐT 607 tại khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc, bị công ty Gia Trần (trụ sở tại Đà Nẵng) tố cáo, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã có kết luận về sự việc.

Dự án BT tuyến đường nối đường ĐT 603 và đường ĐT 607 tại khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc chưa hoàn thành do vướng mặt bằng

Theo đó, Công ty Gia Trần gửi đơn tố cáo công ty Bách Đạt đến Công an Quảng Nam với các nội dung như trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… trong quá trình hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi nhận đơn đã tiến hành kiểm tra, xác minh và đã ra thông báo trả lời. Công an tỉnh xác định đơn tố cáo không có căn cứ và đình chỉ giải quyết đơn tố cáo. Cơ quan điều tra cũng khẳng định chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố.

“Đây là mâu thuẫn trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng, hợp đồng kinh tế, vì vậy không thể khởi tố vụ án hình sự với tố giác này”, thông báo của Công an Quảng Nam cho biết.

Được biết, từ năm 2016 đến nay Công ty Gia Trần gửi đơn đến nhiều cơ quan tố cáo Công ty Bách Đạt. Ông Lê Kim Hùng, đại diện công ty Bách Đạt cho biết nhiều nội dung phía công ty Gia Trần tố cáo đã được cơ quan chức năng có văn bản trả lời là không đúng.

Tuy nhiên, công ty này vẫn đi tố cáo khắp nơi làm uy tín của Công ty Bách Đạt bị ảnh hưởng rất lớn.

HƯƠNG TRÀ

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/lanh-dao-tinh-quang-nam-len-tieng-ve-cac-du-an-doi-dat-lay-ha-tang-14107.html