Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống Covid tại các địa phương biên giới

Ngày 29/7, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đi kiểm tra công tác xuất nhập cảnh và thực hiện phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu tại các địa phương: Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái; kiểm tra công trình biên giới vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc.

Xác định, công tác quản lý xuất nhập cảnh là nhiệm vụ trọng yếu nhằm ngăn chặn triệt để dịch Covid-19 từ bên ngoài vào nội địa, thời gian qua, lực lượng biên phòng đã tập trung siết chặt công tác quản lý khu vực vành đai biên giới từ Bình Liêu đến Móng Cái. Trong đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Từ tháng 6 đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Tất cả các trường hợp này đều được đưa vào khu cách ly y tế theo đúng quy định.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 của lực lượng biên phòng dọc tuyến vành đai biên giới từ Bình Liêu đến Móng Cái.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 của lực lượng biên phòng dọc tuyến vành đai biên giới từ Bình Liêu đến Móng Cái.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, bên cạnh các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, công tác phòng, chống dịch được tập trung triển khai thực hiện theo đúng quy trình, phun tiêu độc khử trùng hàng hóa, phương tiện, đặc biệt các lái xe trung chuyển hàng hóa phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và không được di chuyển khỏi khu vực cửa khẩu.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid -19 trong hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, để ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng và địa phương, thực hiện xây dựng, thiết lập các phòng tuyến, chốt chặn biên giới. Trong đó, lực lượng biên phòng tiếp tục cần duy trì chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19 tại khu vực biên giới, đường mòn, lối mở ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Các địa phương biên giới Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái chủ động thành lập các chốt kiểm soát Covid 19 trên địa bàn quản lý. Lực lượng công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên toàn tuyến giao thông, nơi lưu trú, các khu công nghiệp có công nhân nước ngoài. Phát huy vai trò của các tổ tự quản tại khu dân cư trong việc thông tin, tuyên truyền công tác phòng dịch Covid-19. Yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu thực hiện nghiêm, đầy đủ tất cả các quy trình phòng dịch trong hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định. Trong đó, ngành Y tế tăng cường giám sát việc thực hiện phun khử trùng tiêu độc, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân hàng ngày. Đối với các công trình biên giới vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, yêu cầu các sở, ngành vào cuộc tham mưu cho các địa phương trong việc thực hiện hiệp định, đồng thời tiếp tục đàm phán, đấu tranh với phía Trung Quốc. Các địa phương rút kinh nghiệm tăng cường công tác quản lý đối với các công trình biên giới.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn.

Cũng trong ngày 29/7, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái.

Việt Hưng - Mạnh Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202007/lanh-dao-tinh-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-covid-tai-cac-dia-phuong-bien-gioi-2493707/