Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và TP. Nha Trang viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung

Sáng ngày 26/7/2019, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thành ủy Nha Trang, các lực lượng vũ trang, cơ quan, đoàn thể tỉnh, thành phố đến viếng, đặt vòng hoa nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, TP. Nha Trang.

Đoàn của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Thanh Quang-Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, vòng hoa ghi dòng chữ

Đoàn của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Thanh Quang-Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, vòng hoa ghi dòng chữ

"Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhớ công ơn các liệt sỹ"

Đoàn HĐND-UBND tỉnh Khánh Hòa vòng hoa ghi dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ"

Đoàn UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa vòng hoa ghi dòng chữ " Tổ quốc ghi công các liệt sỹ"

Đoàn các lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa vòng hoa ghi dòng chữ "Tinh thần các liệt sỹ bất diệt"

Đoàn Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN TP.Nha Trang vòng hoa ghi dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ"

Cũng trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức đi thăm các gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng để tỏ lòng tri ân, biết ơn những người con đã hy sinh cả tỉnh mạng và một phần thân thể của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

*Sáng 25-7: Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, bà Phạm Thị Xuân Trang-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu huyện Diên Khánh. Các gia đình đoàn đến thăm gồm: gia đình bà Nguyễn Thị Bạch Mai, sinh năm 1929, cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ liệt sĩ (thị trấn Diên Khánh); gia đình bà Nguyễn Xuân Hương, sinh năm 1930, thương binh, tù đày (xã Diên Lạc); gia đình bà Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1953, thương binh (xã Diên Sơn); gia đình bà Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1946, thương binh, vợ liệt sĩ, nhiễm chất độc da cam, tù đày (xã Diên Phước).

* Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho 4 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP. Nha Trang, gồm: Gia đình ông Nguyễn Hữu Tường - thương binh, bị chất độc hóa học (phường Tân Lập); gia đình bà Nguyễn Thị Huệ - thương binh, bị chất độc hóa học (phường Lộc Thọ); gia đình ông Lê Ban - thương binh, bị tù đày (phường Xương Huân); gia đình bà Bùi Thị Năm - thương binh, bị tù đày (phường Vạn Thạnh).

* Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo huyện Cam Lâm đến thăm, tặng quà 4 gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Cam Lâm. Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: bà Võ Thị Á, thị trấn Cam Đức (vợ liệt sĩ); ông Nguyễn Mạnh Kiền (thương binh), ông Vũ Tấn Khoa (bệnh binh), ông Trần Chí (thương binh), xã Cam Thành Bắc.

* Trước đó, vào sáng 24-7, ông Lữ Thanh Hải – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, chính quyền huyện Cam Lâm đã đến thăm và tặng quà 13 gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Trong đó, 10 suất quà của tỉnh Khánh Hòa và 3 suất quà của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, mỗi suất quà có trị giá 1 triệu đồng.

NGỌC MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lanh-dao-tinh-khanh-hoa-va-tp-nha-trang-vieng-nghia-trang-liet-si-hon-dung-d102461.html