Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm gia đình các vị nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh

Ngày 17-1, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, chúc Tết các gia đình từng là cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Tấn Tuân đã đến thăm gia đình các ông: Nguyễn Thiết Hùng – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Lâm Phi – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Mau – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Trước đó, chiều 16-1, ông Nguyễn Tấn Tuân cũng đã đến thăm gia đình ông Phạm Văn Chi – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tại mỗi gia đình, ông Nguyễn Tấn Tuân bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các vị lãnh đạo trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Khánh Hòa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân chúc các gia đình năm mới an khang thịnh vượng.

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Thiết Hùng

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Thiết Hùng

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà, chúc Tết gia đình ông Võ Lâm Phi

* Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân cũng đã đi thăm và tặng quà gia đình các vị nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh đã từ trần.

Ông Nguyễn Tấn Tuân đã đến thăm và tặng quà gia đình các ông: Lê Tụng – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Trọng Khoan – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Cống - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Văn Trọng – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Vinh Hàm – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Quế - nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh; Võ Hòa – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Ngọc Nhường – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân dâng hương tưởng nhớ ông Võ Hòa - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm tặng quà cho gia đình ông Lê Tụng

Ông Nguyễn Tấn Tuân dâng hương khi đến thăm gia đình ông Mai Xuân Cống

Ông Nguyễn Tấn Tuân thăm và tặng quà gia đình ông Phạm Ngọc Quế

Tại mỗi gia đình, ông Nguyễn Tấn Tuân bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các vị lãnh đạo các thời kỳ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp nối, giữ vững truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, ra sức lao động sản xuất góp phần xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

X.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202001/lanh-dao-tinh-khanh-hoa-tham-gia-dinh-cac-vi-nguyen-la-can-bo-chu-chot-cua-tinh-8146224/