Lãnh đạo tỉnh Hà Giang trả lời về việc chậm xử lý gian lận thi cử

Sáng 22/5, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan 'khẩn trương làm kiểm điểm'.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh tại buổi thảo luận tổ về tình hình KTXH năm 2018

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh tại buổi thảo luận tổ về tình hình KTXH năm 2018

Trước câu hỏi của các nhà báo về vụ gian lận thi cử tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hà Giang diễn ra đã khá lâu nhưng việc xử lý còn chậm, ông Triệu Tài Vinh cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tại địa phương "khẩn trương kiểm điểm"

"Cái gì cũng có quy trình của nó, khởi tố vụ án còn liên quan đến người nào, trách nhiệm thế nào”.

Ông Triệu Tài Vinh cũng nói thêm, có thể 1 tháng nữa sẽ có kết quả. “Thậm chí tôi còn muốn làm nhanh hơn”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói.

“Hôm nay, tôi vừa gọi điện về bảo khẩn trương làm cuộc kiểm điểm đi”, ông Vinh nói với báo chí.

Khi được hỏi về trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong vụ việc này, ông Vinh thẳng thắn: “Tôi biết anh quan tâm tới gì. Tôi còn nóng hơn anh. Vấn đề là xử lý những người có tên liên quan, ví dụ như cá nhân tôi đúng không? Tôi thì dư luận phán xét xong rồi”.

Trước đó, tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thông qua chấm thẩm định đã phát hiện 114 thí sinh của Hà Giang được nâng điểm, trong đó có thí sinh T.T.M (con gái ông Triệu Tài Vinh) cũng được nâng điểm.

Theo phản ánh của báo chí, trong số các thí sinh nằm trong danh sách được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở tỉnh Hà Giang có không ít gia đình có lý lịch “đặc biệt”. Nhiều trường hợp là con, cháu của lãnh đạo huyện, tỉnh và các sở ngành, một số doanh nghiệp lớn trong tỉnh.

ĐB Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 22/5

Liên quan đến vấn đề chậm xử lý vụ chạy điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, sáng 22/5, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng vụ việc bê bối chạy điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 để lại hậu quả rất nặng nề, đây là vết nhơ của ngành giáo dục. "Chưa bao giờ có một quy mô lớn như vậy, có thể nhiều năm trước chưa phát hiện ra nhưng lại xử lý, vào cuộc rất chậm, đến giờ giải quyết vẫn chưa xong, phân nhóm phân loại các đối tượng chưa kịp thời xử lý nghiêm, đặc biệt là dư luận xã hội rất bức xúc với sự tiếp tay của cán bộ ngành giáo dục, với sự tha hóa của quan chức khi kham gia vào việc mua điểm, gian dối, gian lận điểm thi cho con cháu mình nhưng vẫn trơ trẽn rao giảng đạo đức. Việc này không xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng, tác động tới hình ảnh, uy tín của cán bộ lãnh đạo nói chung"- ĐB Lê Thanh Vân bức xúc nói.

VĂN BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lanh-dao-tinh-ha-giang-tra-loi-ve-viec-cham-xu-ly-gian-lan-thi-cu-d97935.html