Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sáng 6/9 (ngày 27/7 năm Mậu Tuất), kỷ niệm 116 năm ngày sinh (6/9/1902 – 6/9/2018) và 76 năm ngày mất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1942 - 6/9/2018), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí tại Khu lưu niệm ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính làm lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính làm lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu gồm các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Đông, tổng Thông Lãng, nay là xóm 10, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và tham gia phong trào yêu nước của công nhân Vinh - Bến Thủy.

Năm 1924, đồng chí sang Thái Lan rồi tìm đường sang Trung Quốc, được kết nạp vào tổ chức Tâm Tâm Xã và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn tham gia lớp huấn luyện chính trị đặc biệt. Sau đó, đồng chí được gửi đi học tại nhiều trường như: Trường quân sự Hoàng Phố, Trường Hàng không Quảng Châu, Trường lý luận quân sự không quân ở Liên Xô…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Tháng 3/1935, tại Đại hội I của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức ở Ma cao, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 7/1935, đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII tại Moskva và vinh dự được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

Tháng 11/1937, đồng chí Lê Hồng Phong bí mật về hoạt động tại Sài Gòn, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng. Ngày 22/6/1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn, kết án 6 tháng tù giam và sau khi mãn hạn bị quản thúc tại quê nhà.

Tháng 1/1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị bắt lần thứ 2 và giam tại Khám Lớn, Sài Gòn, rồi bị đày ra Côn Đảo. Những trận đòn thù tàn ác, dã man đã làm đồng chí dần dần kiệt sức và mãi mãi ra đi vào ngày 6/9/1942 (tức ngày 26/7 năm Nhâm Ngọ).

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Phong là người con ưu tú của quê hương Nghệ An, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư thứ 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với 40 tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, đồng chí đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí sẽ mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho nhiều thế hệ.

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã dâng lễ vật, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng Việt Nam.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết, phấn đấu vươn lên xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại diện Hội đồng gia tộc họ Lê Văn dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Người dân địa phương dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Duy

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/lanh-dao-tinh-dang-huong-tuong-niem-co-tong-bi-thu-le-hong-phong-213616.html