Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chúc Tết các đơn vị tuyến biên giới biển

Ngày 14-1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau do đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới biển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng quà, chúc Tết các đơn vị trên đảo Hòn Khoai. Ảnh: Lê Khoa

Đoàn đã đến chúc Tết các đơn vị: Đồn BP Hòn Khoai, Hải đăng Hòn Khoai, Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai, Trạm radar 595 và Trung đoàn Bộ binh thuộc Quân khu 9 đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai; Đồn BP Hòn Chuối, Trạm Hải đăng, Radar đảo Hòn Chuối và Đồn BP Rạch Gốc.

Tại các đơn vị, đồng chí Dương Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận đóng góp của các lực lượng trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển các nước.

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các đơn vị còn làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm hỏi động viên thủy thủ tàu tuần tra của Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Cà Mau. Ảnh: Lê Khoa

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, các đơn vị đóng quân trên địa bàn cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản, tìm kiếm cứu nạn...

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Cà Mau đã trao tặng mỗi đơn vị một phần quà và tiền mặt.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lanh-dao-tinh-ca-mau-chuc-tet-cac-don-vi-tuyen-bien-gioi-bien/