Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chỉ đạo kiểm tra vụ nhà hàng phá rào trên QL1

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Tuy Phong làm rõ vụ chủ nhà hàng Vĩnh Hảo 2 tháo thanh chắn an toàn trên QL1.

Chủ nhà hàng Vĩnh Hảo 2 tự tháo thanh chắn an toàn trên QL1 để mở lối vào nhà hàng. Ảnh TN

Chủ nhà hàng Vĩnh Hảo 2 tự tháo thanh chắn an toàn trên QL1 để mở lối vào nhà hàng. Ảnh TN

Trưa 27/2, ông Lương Văn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ngay sau khi báo chí thông tin, tỉnh đã có văn bản gửi UBND huyện Tuy Phong yêu cầu làm rõ vụ chủ nhà hàng Vĩnh Hảo 2 xây dựng lấn biển, tự tháo thanh chắn an toàn trên QL1.

Trước đó báo Giao thông đã phản ánh về tình trạng chủ nhà hàng Vĩnh Hảo 2 xây dựng ngay khu vực biển gần cầu Bậc Lở, ven QL1 thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong và tự ý tháo dỡ thanh chắn an toàn QL1 gây mất ATGT.

Văn bản nêu rõ: Yêu cầu UBND huyện Tuy Phong chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở GTVT và các cơ quan liên quan khẩn trưởng kiểm tra các thông tin nêu tại các báo và chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/3.

Cũng trong ngày 27/2, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục QLĐB 4 cho biết, Thanh tra Cục 4 đã đi kiểm tra thực tế sự việc. Căn cứ vào tình hình thực tế, nếu chủ nhà hàng Vĩnh Hảo 2 tự ý tháo thanh chắn an toàn QL1 để mở lối đi vào nhà hàng thì sẽ lập biên bản xử lý hành chính và buộc khôi phục lại nguyên trạng.

Hoàng Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lanh-dao-tinh-binh-thuan-chi-dao-kiem-tra-vu-nha-hang-pha-rao-tren-ql1-d412388.html