Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm và tặng quà các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), tỉnh Bình Định đã thành lập 18 đoàn thăm và tặng quà các đơn vị và gia đình chính sách ở các địa phương.

Ngày 23/7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Huỳnh Thúy Vân đã đi thăm, tặng 10 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại các phường: Trần Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phú (TP Quy Nhơn).

Trước đó, vào ngày 21/7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, thăm, tặng quà Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phù Cát và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

Đại tá Trần Thanh Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hoài Ân.

Kinh phí các đoàn tỉnh thăm và tặng quà các đơn vị, gia đình chính sách 200 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thẩm Thị Thanh (91 tuổi, ở xã An Vinh, huyện Tây Sơn). Ảnh: N.MUỘI (BĐO)

Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thẩm Thị Thanh (91 tuổi, ở xã An Vinh, huyện Tây Sơn). Ảnh: N.MUỘI (BĐO)

Tại những gia đình, đơn vị đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ tình cảm, ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thương - bệnh binh trong các cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thăm hỏi cán bộ, nhân viên và người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, biết ơn và tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương - bệnh binh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh căn dặn chính quyền địa phương và các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương - bệnh binh; cần có những chính sách, việc làm thiết thực để chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ngoài phần quà của tỉnh Bình Định, theo Sở LĐ-TB&XH, dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, toàn tỉnh có 43.303 người có công với cách mạng, thương binh, đại diện thân nhân liệt sĩ được nhận quà của Chủ tịch nước theo hai mức: 300 nghìn đồng và 600 nghìn đồng. Tổng số tiền quà trao tặng dịp này là gần 13,2 tỷ đồng.

Cụ thể, 666 đối tượng nhận mức quà 600 nghìn đồng, trong đó có 226 bà mẹ Việt Nam anh hùng; 321 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 30 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 89 thân nhân liệt sĩ.

Mức quà 300 nghìn đồng dành tặng cho 42.637 đối tượng, trong đó có 15.743 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống; 7.502 người đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; 440 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống; 18.952 người đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lanh-dao-tinh-binh-dinh-tham-va-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach-20210724105657366.htm