Lãnh đạo thế giới liên tiếp gửi lời chúc mừng đến đội bóng Thái Lan

Ngay sau khi đội bóng nhí gồm 12 cầu thủ và huấn luyện viên được đưa ra ngoài an toàn, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng.

toàn bộ đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang đã được giải cứu.

Việc 13 thành viên đội bóng nhí được cứu không chỉ là tin vui với Thái Lan mà cả với thế giới. Rất nhanh sau khi có thông tin toàn bộ đội bóng được cứu đã có nhiều thông điệp chúc mừng từ nhiều lãnh đạo quốc tế.

Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng tới đội bóng. Bà viết trên Twitter: "Hôm nay, hy vọng, tình thương và lòng can đảm đã chiến thắng. Lời chúc nồng ấm nhất về một sự hồi phục nhanh chóng đến tất cả các cậu bé dũng cảm từ những người bạn ở Iceland".

"Nhân danh nước Mỹ, chúc mừng đặc nhiệm SEAL hải quân Thái Lan và tất cả mọi người vì chiến dịch giải cứu thành công 12 thiếu niên cùng huấn luyện viên khỏi hang động nguy hiểm. Thật là một thời khắc tuyệt đẹp. Tất cả đều đã ra ngoài, làm tốt lắm!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Lời chúc của tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh tin vui: “Có quá nhiều thứ để ngưỡng mộ: sự kiên trì của các cậu bé dũng cảm và huấn luyện viên, năng lực và quyết tâm của lực lượng cứu hộ”.

Trên trang cá nhân, Thủ tướng Anh Theresa May viết: "Rất vui mừng khi thấy công cuộc giải cứu thành. Thế giới đang theo dõi và sẽ hoan nghênh sự dũng cảm của tất cả những người liên quan".

Trên trang Facebook chính thức, CLB Manchester United ngỏ ý mời đội bóng Lợn Rừng và những người tham gia giải cứu đến sân Old Trafford trong mùa tới.

CLB Manchester United bày tỏ thành ý

Chiến dịch giải cứu hôm nay bắt đầu từ lúc 10h08 sáng - ngày thứ 3 liên tiếp thực hiện cứu hộ. Tốc độ giải cứu đội bóng cũng ngày càng nhanh hơn. Quá trình giải cứu cậu bé thứ 9 hôm nay chỉ mất sáu giờ - tương đương với tốc độ ngày hôm qua và nhanh hơn một giờ so với ngày đầu tiên.

Các cậu bé được giải cứu hôm nay được đưa ra theo từng cặp, trong đó mỗi người sẽ được hai thợ lặn chuyên nghiệp hỗ trợ.

Hơn 100 thợ lặn đã tham gia chiến dịch giải cứu này. Trực tiếp hỗ trợ nhóm mắc kẹt là 13 thợ lặn chuyên nghiệp nước ngoài và 5 đặc nhiệm SEAL Thái Lan. Thêm một thợ lặn đã được bổ sung trong chiến dịch hôm nay, có thể là để giúp đưa huấn luyện viên 25 tuổi của đội bóng ra ngoài.

Tổng hợp

Thúy Hà

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/lanh-dao-the-gioi-lien-tiep-gui-loi-chuc-mung-den-doi-bong-thai-lan-87092.html