Lãnh đạo thành phố 'vi hành' Chợ hoa xuân

Sáng 30-1 ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố có buổi kiểm tra thực tế không khí tại Chợ hoa xuân tại Quảng trường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu. Tại đây, đồng chí đã lắng nghe các ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyên vọng của một số hộ nông dân bán hoa, cây cảnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng hỏi thăm các hộ nông dân tại Chợ hoa xuân.

Đại diện Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng báo cáo, 22 giờ đêm 30 âm lịch sẽ kết thúc phiên chợ hoa tại Quảng trường 2/9. Cở sở vật chất cho các hộ nông dân bán hoa tại đây cơ bản được đáp ứng như điện, nước, an ninh trật tự… Đối với công tác vệ sinh môi trường đã được đơn vị ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng theo hình thức dọn cuốn chiếu, việc dọn rác tại đây được tiến hành ngày trong đêm giao thừa, đảm bảo hoàn thành cảnh quan để nhân dân vui Tết trong sáng mồng 1.

Hiện nay, trong tổng số 164 lô mở đấu giá thì vẫn còn một số ô trống. Lý giải về việc một lô đất bị bỏ trống, thậm chí có lô ở trung tâm Quảng trường nhưng chỉ có vài chậu quất, bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, đại diện Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng, đơn vị quản lý và tổ chức đấu giá cho biết một số người đã đấu giá quyền thuê đất tuy nhiên lại bỏ và không chở hàng đến bán, chấp nhận mất 20% tiền cọc theo quy định. Có lô đất công ty phải mời đấu giá lại 2 đến 3 lần nhưng vẫn không có chủ. Còn các lô ở dọc đường 2/9 và khu vực lân cận có giá mềm hơn thì được công ty cho thuê theo hình thức bốc thăm.

Một lô đất “mặt tiền” còn bỏ trống tại Chợ hoa xuân 2019.

Thăm một số hộ nông dân kinh doanh tại chợ hoa, ông Đặng Việt Dũng ghi nhận một số thông tin phản ánh năm nay việc mở bán đấu giá quá trễ, làm ảnh hưởng đến việc sắp xếp hoa, cây cảnh để chở ra điểm tập kết. Một số hộ chấp nhận bán hoa dọc đường để chủ động về mặt thời gian. Về vấn đề này, đại diện Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho hay, theo kế hoạch đấu giá các lô hàng tại chợ hoa năm nay thì thời gian đăng ký, bán hồ sơ kết thúc vào ngày 21-1. Sau đó, bỏ phiếu đấu giá vào chiều ngày 23-1 và tổ chức đấu giá vào sáng ngày 24-1 (ngày 19 âm lịch). Do thời gian tổ chức đấu giá cập rập nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến các hộ nông dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, do một số hộ đấu giá trúng lần 1 nhưng bỏ, tuy nhiên phải chờ vài ngày sau theo quy định thì mới tổ chức đấu giá lại lần 2, thậm chí lần 3 nên dẫn đến việc chậm trễ.

Ông Đặng Việt Dũng làm việc với đại diện Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng ngay tại hiện trường.

Sau khi nghe giải trình, ông Đặng Việt Dũng phê bình đơn vị tham mưu kế hoạch tổ chức đấu giá, cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Phải xây dựng kế hoạch về việc tổ chức đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Chợ hoa xuân sớm để trình UBND thành phố phê duyệt và triển khai. Đất thì để trống nhưng nông dân thì không có chỗ để bán là điều khó chấp nhận. “Đây là dịp mà người nông dân thu hoạch sau một năm vất vả, đồng thời cũng là địa điểm để người dân du xuân đón Tết, vừa thăm thú, vừa mua sắm nên lãnh đạo thành phố rất quan tâm, tạo điều kiệu hết sức. Trong quá trình từ đây đến 30 Tết, nếu có vấn đề phát sinh thì phải khẩn trương báo cáo lãnh đạo thành phố để giải quyết kịp thời vì chợ hoa chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_201861_lanh-dao-thanh-pho-vi-hanh-cho-hoa-xuan.aspx