Lãnh đạo Thành phố thăm, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng

Chiều 22/1, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, trí thức Thủ đô tiêu biểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà cụ Phạm Thị Trinh.

Theo đó, tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến tận giường bệnh thăm, tặng quà và chúc Tết lão thành cách mạng, đảng viên 88 năm tuổi đảng Phạm Thị Trinh. Đảng viên Phạm Thị Trinh (SN 1914, ở làng An Phú nay thuộc xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Là người sớm giác ngộ cách mạng nên chỉ 9 tháng sau khi thành lập Đảng (tháng 11/1930), đồng chí đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tròn 16 tuổi.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, cụ Phạm Thị Trinh đã 2 lần bị địch bắt tù đày, tra tấn làm lòa đôi mắt song cụ vẫn kiên cường và cùng các đồng chí của mình vững vàng hoạt động cách mạng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã gửi lời chúc sức khỏe, và trường thọ tới đảng viên Phạm Thị Trinh.

Cũng tại bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết GS - Anh hùng lao động Vũ Khiêu và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Nguyễn Văn Tâm. Chuẩn bị đón xuân mới, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe và trường thọ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng đại diện Ban liên lạc dâng hương tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày đã hy sinh.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới thăm, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hà Nội tại nhà tù Hỏa Lò. Gặp gỡ các đồng chí đại diện Ban liên lạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những công lao, đóng góp của 1.729 chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hà Nội. Đồng thời khẳng định, đất nước có được thành tựu phát triển ngày hôm nay có phần công lao đóng góp to lớn của các bác, các đồng chí đã không quản ngại hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh kiên cường của các bác, các đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Báo cáo những thành tựu của đất nước và Thủ đô năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, với sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, kinh tế - xã hội của Thủ đô năm qua đã đạt được những kết quả phát triển toàn diện với 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Năm qua, TP Hà Nội cũng đã hỗ trợ và huy động nguồn vốn xã hội hóa xây mới trên 4.500 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao duy trì dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được được giữ vững, tạo môi trường bình yên để thu hút đầu tư và du lịch. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt kết quả tích cực. TP cũng thực hiện nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (Khóa XII) về tinh giản bộ máy, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm hỏi, tặng quà Ban Liên lạc các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày

Trân trọng ghi nhận những đóng góp của các bác, các đồng chí lão thành cách mạng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, những kết quả hôm nay của Thủ đô có sự đóng góp của những cán bộ lão thành, các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy. “Trong kháng chiến, các bác, các đồng chí ko quản ngại hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, các bác, các đồng chí vẫn luôn là tấm gương sáng động viên con cháu tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Sự đóng góp của các các bác, các đồng chí là động lực để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô nỗ lực hơn nữa để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Trưởng Ban đại diện Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày cho biết, luôn cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên của Thành ủy Hà Nội. Điều này đã giúp các bác, các đồng chí lão thành cách mạng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của Thủ đô và đất nước. Đồng thời, hứa sẽ cùng với các đảng viên lão thành và hội viên ban liên lạc tiếp tục đóng góp trí tuệ xây dựng Thủ đô phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc Tết Bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP tặng quà Tết cho các lão thành. Đồng thời kính chúc các bác, các đồng chí và gia đình năm mới sức khỏe, trường thọ. Ngoài ra, tại nhà tù Hỏa Lò, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày đã hy sinh.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Bởi, bệnh viện đã trở thành địa chỉ, “bà đỡ” tin cậy của không chỉ của Nhân dân Thủ đô mà rất nhiều địa phương khác.

Đặc biệt, trong dịp Tết 2019, bệnh viện vẫn bố trí cán bộ, bác sỹ không chỉ ứng trực cấp cứu mà còn tổ chức thăm khám cho bệnh nhân như ngày bình thường để đảm bảo phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, thời gian tới, bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao y đức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và tăng cường xã hội hóa để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lanh-dao-thanh-pho-tham-chuc-tet-can-bo-lao-thanh-cach-mang-334826.html