Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các đơn vị

Đà Nẵng: Tối 4-2-2019 (nhằm 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đi thăm, chúc Tết Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại Thần kinh và gặp mặt Y, Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trực đêm Giao thừa. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Đà Nẵng: Tối 4-2-2019 (nhằm 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đã đi thăm, chúc Tết Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại Thần kinh và gặp mặt Y, Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trực đêm Giao thừa. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

 Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm Trung tâm điều khiển, Cty Điện lực Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm Trung tâm điều khiển, Cty Điện lực Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tặng quà Tết Cty Điện lực Đà Nẵng.

Tại Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, các đồng chí Võ Công Trí và Lê Trung Chinh đã được lãnh đạo Cty Điện lực Đà Nẵng hướng dẫn đến thăm cán bộ trực tại Trung tâm điều khiển, Phòng Điều độ và nghe báo cáo về tình hình cung cấp điện vào thời điểm trước Giao thừa. Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của CBCNV ngành điện trong việc cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục để nhân dân vui Tết, đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực mong rằng, trong những ngày Tết, ngành điện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, theo dõi thường xuyên hệ thống lưới điện, kịp thời xử lý sự cố phát sinh để đảm bảo nguồn điện cho thành phố, đặc biệt là các điểm vui chơi, giải trí, các điểm diễn ra các hoạt động văn hóa trong dịp Tết; đồng thời có những đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp CNH-HĐH của thành phố theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Võ Công Trí tặng quà cho các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Trung tâm Tim mạch.

* Tại Bệnh viện Đà Nẵng, đồng chí Võ Công Trí và Lê Trung Chinh đã trực tiếp đến thăm và tặng quà Tết cho các bệnh nhân nặng đang điều tại Trung tâm Tim mạch và Khoa ngoại thần kinh. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, cho đến thời điểm trước Giao thừa, BV đang tích cực điều trị cho 1.100 bệnh nhân, trong đó có khoảng 60% là người ngoại tỉnh, chủ yếu là ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đó là chưa kể trong ngày 30 Tết, BV còn tiếp nhận điều trị gần 200 bệnh nhân mới nhập viện. Ngay tại thời điểm trước giao thừa, BV có 300 Y, Bác sĩ trực để chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Đồng chí Võ Công Trí và Lê Trung Chinh tặng quà, chúc Tết đội ngũ Y, Bác sĩ trực đêm Giao thừa.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí khen ngợi đội ngũ y, bác sĩ đã rất chu đáo, tận tâm, tận tình trong việc theo dõi, chăm sóc, điều trị cho người bệnh vào thời điểm Tết đến, Xuân về, thể hiện cao đẹp đạo lý “Lương y như từ mẫu”.

Đồng chí Võ Công Trí tặng quà Tết cho Bệnh viện Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị lãnh đạo Bệnh viện và đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị; ứng dụng tốt và có hiệu quả các kỹ thuật tiên tiến gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề để tiếp cận các công nghệ hiện đại, xứng đáng là một bệnh viện hàng đầu ở khu vực.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_201908_lanh-dao-thanh-pho-tham-chuc-tet-cac-don-vi.aspx