Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng các đồng chí lão thành cách mạng

Sáng 28/8, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm hỏi, chúc mừng các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng tại quận Hoàn Kiếm và Ba Đình.

Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc mừng Đại tướng Nguyễn Quyết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc mừng Đại tướng Nguyễn Quyết.

Theo đó, Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc sức khỏe các đồng chí lão thành cách mạng: Đại tướng Nguyễn Quyết, Trung tướng Đặng Quân Thụy và đồng chí Phan Thị Phúc.

Đại tướng Nguyễn Quyết (sinh năm 1922, tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 17 tuổi; được tin tưởng giao đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng. Đặc biệt, Đại tướng là người trực tiếp tham gia lãnh đạo và chỉ huy giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và là một trong mười vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hiện nay, đồng chí đang sinh sống tại phố Yersin (quận Hai Bà Trưng) và đã được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Trung tướng Đặng Quân Thụy (sinh năm 1928, quê quán tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Quan, tỉnh Nam Định và hiện sinh sống tại phường Điện Biên, quận Ba Đình), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đồng chí từng là sĩ quan tác chiến của Bộ tổng Tham mưu trong chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ; tham gia trực tiếp vào cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; từng là Tư lệnh mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Trung tướng Đặng Quân Thụy.

Đồng chí Phan Thị Phúc (sinh năm 1929, quê quán tại xã Châu Phong, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Trước Cách mạng Tháng Tám, đồng chí Phan Thị Phúc tham gia phong trào Việt Minh, tham gia Phụ nữ cứu quốc bí mật thành Hoàng Diệu, tham gia tổng khởi nghĩa ở Bảo An Binh (Hà Nội). Đồng chí đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đồng chí hiện là đảng viên Chi bộ số 12, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm).

Thăm hỏi và trò chuyện thân tình với các đồng chí lão thành cách mạng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô mãi mãi ghi nhớ, biết ơn công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kính chúc Đại tướng Nguyễn Quyết, Trung tướng Đặng Quân Thụy và đồng chí Phan Thị Phúc luôn luôn dồi dào sức khỏe, trường thọ. Đồng thời, tiếp tục là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; luôn quan tâm, đóng góp ý kiến, động viên cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Nội phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trò chuyện với đồng chí Phan Thị Phúc.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đối với cá nhân các đồng chí nói riêng cũng như thế hệ đi trước nói chung, Đại tướng Nguyễn Quyết, Trung tướng Đặng Quân Thụy và đồng chí Phan Thị Phúc đánh giá cao thành tích mà Thủ đô đã đạt được trong những năm qua, nhất là 12 năm Hà Nội hợp nhất đến nay. Qua đó, đã khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Thành ủy trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức. Các đồng chí tin tưởng, Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII và mở ra một thời kỳ phát triển mới, nhanh, bền vững hơn cho Thủ đô trong giai đoạn mới.

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lanh-dao-thanh-pho-tham-chuc-mung-cac-dong-chi-lao-thanh-cach-mang-394614.html