Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí minh viếng và viết sổ tang Quốc vương Kuwait

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Quốc vương Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah - Nhà lãnh đạo tài ba, uy tín không chỉ ở Kuwait mà còn ở toàn khu vực Trung Đông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu viết sổ tang Quốc vương Kuwait. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu viết sổ tang Quốc vương Kuwait. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 2/10, tại Tổng Lãnh sự quán Kuwait tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến viếng và viết sổ tang Quốc vương Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đã qua đời ngày 29/9.

Trước di ảnh của Quốc vương Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cùng Đoàn đại biểu thành phố đã dành phút mặc niệm; đồng thời, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc với ông Jasem Abomarzouq, Quyền Tổng lãnh sự Kuwait tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, công dân Kuwait đang sinh sống và làm việc tại thành phố.

Viết sổ tang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu xúc động bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Quốc vương Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah - Nhà lãnh đạo tài ba, có uy tín không chỉ ở Kuwait mà còn ở toàn khu vực Trung Đông.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu nhấn mạnh: “Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những đóng góp to lớn của Quốc vương vào việc giữ gìn và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kuwait.”

Theo Sở Ngoai vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc vương Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah là người có thiện cảm với Việt Nam.

Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, ông Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ủng hộ việc sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1976, sớm nhất trong các nước tham gia Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và được duy trì liên tục trong cả những năm Việt Nam gặp khó khăn nhất.

Ông Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah cũng đã ủng hộ viện trợ phát triển cho Việt Nam thông qua Quỹ Kuwait về phát triển kinh tế Ả-rập từ năm 1979 và đến nay đã có 15 dự án với gần 180 triệu USD.

Trên cương vị Quốc vương, ông Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có quyết định đầu tư vào dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất của Kuwait tại Châu Á; mở rộng thương mại song phương, tiếp nhận lao động và cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam./.

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh-vieng-va-viet-so-tang-quoc-vuong-kuwait/667196.vnp