Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Cuba

Tối 22/8, Phó Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tiếp đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên BCH TW ĐCS Cuba, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Cuba đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tiếp đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên BCH TW ĐCS Cuba, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Cuba đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung bày tỏ sự vui mừng đón Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Cuba cùng Đoàn đại biểu đã trở lại Tp. HCM, tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam – Cuba.

Phó Bí thư Thành ủy trân trọng cám ơn sự ủng hộ to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, đồng chí khẳng định, Đảng, chính quyền, nhân dân Tp. HCM luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Phó Bí thư Thành ủy cho biết: Tuy cách xa về địa lý nhưng tình cảm giữa hai nước Việt Nam -Cuba luôn dành cho nhau và rất đáng trân trọng, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba. Trong trái tim của mỗi người Việt Nam, người dân Tp. HCM, Cuba luôn là người anh em ruột thịt, niềm tự hào và là ngọn cờ cách mạng đầy khí phách của chủ nghĩa xã hội.

Tp. HCM luôn sẳn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong lĩnh vực quản lý kinh tế, cơ chế kinh tế thị trường; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế, giáo dục và du lịch.

Cũng tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Cuba đã đạt được thời gian qua; đồng thời thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến đến Đại hội Đảng bộ Tp. HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tặng quà lưu niệm đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên BCH TW ĐCS Cuba, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Cuba.

Thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tp. HCM đã tiếp đoàn và luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho đất nước Cuba. Đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez vui mừng cho biết, trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Đoàn đã được thăm Thủ đô Hà Nội, Tp. HCM và đặc biệt là thăm làng quê Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An, qua đó càng hiểu hơn về Người cách mạng vĩ đại.

Thông báo với Phó Bí thư Thành ủy Tp. HCM về tình hình kinh tế, xã hội Cuba, đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của Cuba hiện nay là phát triển kinh tế và bảo vệ các thành quả cách mạng. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba quyết tâm đồng lòng tiến lên cùng chung tay xây dựng đất nước.

Đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez đánh giá cao hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời cho rằng Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba cũng có những hoạt động tương tự. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Bảo vệ cách mạng Cuba là chuyển tải chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; đồng thời kiến nghị trở lại với Đảng, Nhà nước những vấn đề xây dựng, phát triển đất nước...

PV

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-thanh-pho-ho-chi-minh-tiep-chu-tich-uy-ban-cach-mang-cuba-99833.html