Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 17-1-2020, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới thăm, chúc Tết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà Tết Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, động viên tăng ni, phật tử phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng 63 tỉnh, thành hội đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa... với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau và mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã đến thăm và tặng quà Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thanh Oai. Thăm hỏi gia đình thương binh Nguyễn Bá Toản (thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao) và thương binh Lưu Tuấn Khôi (thôn Chợ, xã Bình Minh), đồng chí Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn những cống hiến của các thương binh và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước ngày nay.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Hải, hộ nghèo của thôn Chợ, xã Bình Minh.

* Ngày 17-1-2020, tại quận Hai Bà Trưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã đến thăm, tặng quà Tết một số gia đình chính sách trên địa bàn quận. Đó là ông Nguyễn Hữu Tiệp, cán bộ lão thành cách mạng, 75 năm tuổi Đảng; bà Vũ Thị Miễn là vợ liệt sĩ Phạm Văn Bút; bà Lê Thị Dung, thương binh hạng 4/4. Đồng chí Vũ Đức Bảo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, đồng chí Vũ Đức Bảo bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, động viên con cháu tham gia xây dựng Thủ đô, đất nước.

Cũng trong chiều 17-1-2020, đồng chí Vũ Đức Bảo đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. Chúc tập thể cán bộ, công nhân viên, lao động của công ty một năm mới an khang, thịnh vượng, đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị, năm 2020, công ty sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo tham gia trang trí cho Thủ đô ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn.

* Ngày 17-1-2020, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tới thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công nhân viên và bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoai gửi lời chúc sức khỏe, công tác tốt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động và tặng quà cho tập thể bệnh viện và đoàn viên Nguyễn Thị Kim Thoa có hoàn cảnh khó khăn, đang công tác tại bệnh viện.

* Ngày 17-1-2020, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, do Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt dẫn đầu, phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức Chương trình "Xuân tình nguyện - Tết ấm yêu thương" năm 2020 tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) và xã Đại Áng (huyện Thanh Trì).

Đoàn đã trao tặng 100 suất quà cho 100 học sinh vượt khó học tập tốt của xã Đồng Tâm và Đại Áng với mong muốn động viên, giúp các em có thêm niềm vui trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955854/lanh-dao-thanh-pho-ha-noi-tham-chuc-tet-cac-dia-phuong-don-vi