Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt các nhà khoa học, các chuyên gia người Việt trên toàn thế giới

Ngày 20/8/2018, trong khuôn khổ Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ buổi gặp mặt các nhà khoa học, các chuyên gia người Việt trên toàn thế giới dưới sự chủ trì Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội là một trong 17 thủ đô rộng nhất thế giới với 7,6 triệu dân. Kinh tế Hà Nội phát triển trong 10 năm vừa qua trung bình khoảng 7,41% /năm. Bên cạnh đó, đời sống các vùng nông thôn được cải thiện thông qua các chương trình nông thôn mới.

Hà Nội xác định 3 khâu đột phá chiến lược đó là xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Hà Nội tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc cải cách hành chính, điều hành của thành phố nhằm rút ngắn quy trình công tác và cung ứng dịch vụ công cho người dân từ cấp phường, xã, đến cấp quận, huyện, sở, ban, ngành.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, hiện Hà Nội đang gặp các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm ở các ao, hồ, các dòng sông, các làng nghề và ô nhiễm không khí đang báo động nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chất lượng cao cho thành phố còn rất thấp, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý, công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, quy trình công tác, thái độ phục vụ, chính sách không đồng bộ. Từ đó tạo ra các sản phẩm cũng như các dịch vụ cung ứng cho người dân chưa được tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

Theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố phấn đấu thu từ doanh nghiệp và chủ lực từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 30 tỷ chiếm trên 50%. Hằng năm, Hà Nội đóng góp khoảng trên 19% xấp xỉ 20% cho GDP cả nước.

Trước năm 2015, việc Chính phủ điện tử được xây dựng nằm rải rác, mỗi quận, huyện, sở ban ngành có một bộ phận IT. Trong vòng 2,5 năm vừa qua, Hà Nội đã nối mạng được toàn bộ 584 phường, xã, thị trấn, 30 quận huyện với tất cả các sở ban ngành liên thông từ UBND thành phố tới các ban của Đảng, cho đến các sở, ban, ngành liên thông thành một mạng chung.

Trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Hà Nội đang mắc phải 3 vướng mắc lớn: Việc đào tạo nguồn nhân lực cho toàn bộ cán bộ công nhân viên chức từ cấp phường cho đến cấp thành phố, song hành với việc lắp đặt môi trường mạng, qua hai năm vừa qua đào tạo hơn 20 ngàn người, tuy nhiên trình độ mới đang ở mức thành thạo những phần mềm đang ứng dụng.

Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh là 74%, có 2,3 triệu hộ gia đình sử dụng internet. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT qua môi trường mạng để phục vụ cho việc sử dụng dịch vụ công của người dân hiện nay còn rất hạn chế. Hiện Thành phố đang triển khai 4 chương trình lớn để phục vụ cho việc triển khai Chính phủ điện tử và đang xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử. Đồng thời ứng dụng công nghệ Blockchain để phục vụ cho việc lưu trữ và phân tích dữ liệu và trung tâm thứ 7 là trung tâm phân tích dữ liệu của thành phố để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, việc phân tích dữ liệu này sẽ giúp rút gọn các quy trình trong việc xử lý quy trình công tác trong mọi lĩnh vực ứng dụng.

Từ những vấn đề nêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung mong muốn Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ giúp kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước để tìm phương án giải quyết những thách thức này, đóng góp cho công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Đại diện các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia, nhà khoa học đã chia sẻ, thảo luận về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục, giao thông, y tế, quy hoạch đô thị, an ninh mạng, dịch vụ công, đô thị thông minh…Đồng thời bày tỏ mong được cống hiến sức lực, trí tuệ và kết nối, chia sẻ tri thức tiến bộ khoa học kỹ thuật để đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn Bộ KHĐT: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=40611&idcm=56