Lãnh đạo thành phố dâng hương tại Khu di tích Căn cứ lõm cách mạng B1 - Hồng Phước

Lãnh đạo thành phố, Q. Liên Chiểu chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Căn cứ lõm cách mạng B1 - Hồng Phước.

Lãnh đạo thành phố, Q. Liên Chiểu chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Căn cứ lõm cách mạng B1 - Hồng Phước.

Ngày 12-12, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo quận Liên Chiểu đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Căn cứ lõm cách mạng B1 - Hồng Phước. Tại đây, Đoàn dâng hương tưởng niệm, thăm các chứng tích tại Khu Căn cứ và nghe “nhân chứng sống” kể về những “kỳ tích” trong kháng chiến của quân và dân Hồng Phước anh hùng.

Dịp này, Thường trực Thành ủy đã tặng 5 bộ lư hương mới thay thế các bộ lư hương cũ tại Khu di tích. Khu Căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước là nơi đã ghi dấu đậm nét của nghệ thuật chiến tranh nhân dân, là biểu tượng về tinh thần đoàn kết, trung thành sắc son với cách mạng. Qua bao cuộc kháng chiến, người dân nơi đây một lòng kiên trung bám đất “một tấc không đi, một li không rời”. Ngôi làng với 64 hộ gia đình đều là cơ sở cách mạng nuôi giấu cán bộ cùng những căn hầm bí mật “huyền thoại” đã làm nên những chiến công vang dội đi vào lịch sử của quân và dân Quảng Đà.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_235929_lanh-dao-thanh-pho-dang-huong-tai-khu-di-tich-can-.aspx