Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà cho cán bộ cơ sở, người dân có thành tích trong phong trào đại đoàn kết ở KDC.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà cho cán bộ cơ sở, người dân có thành tích trong phong trào đại đoàn kết ở KDC.

ĐÀ NẴNG - Sáng 11-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở Khu dân cư (KDC) Hóa Sơn, P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu). KDC Hóa Sơn gồm 13 hộ dân phố với gần 600 hộ gia đình. Năm 2018, có 98% hộ gia đình trong KDC đạt gia đình văn hóa, 12/13 Tổ đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, 13 hộ đạt danh hiệu Hộ văn hóa tiêu biểu. Hàng năm, người dân chấp hành tốt việc đóng các khoản thu, thực hiện tốt các chương trình vì người nghèo, an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chương trình văn hóa văn minh đô thị, 4 an của thành phố... Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân KDC Hóa Sơn nói riêng, toàn P. Hòa Cường Nam nói chung đạt được trong những năm qua. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ mong rằng, trong những năm tới, cán bộ và nhân dân P. Hòa Cường Nam tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các chương trình về xây dựng “thành phố 4 an”, “văn hóa văn minh đô thị”, phòng trào xanh-sạch-đẹp... Dịp này, lãnh đạo UBND thành phố cùng với UBMTTQ Việt Nam thành phố, Quận ủy, UBND Q. Hải Châu đã trao tặng 10 suất quà cho cán bộ cơ sở, người dân có thành tích trong phong trào đại đoàn kết ở KDC.

A.T

Chủ tịch UBMTTQ TP Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên tặng quà các hộ dân thôn Khương Mỹ nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

* Sáng 11-11, Chủ tịch UBMTTQ TP Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên đến dự và chung vui “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” với bà con thôn Khương Mỹ (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018). 3 năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thôn Khương Mỹ có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống người dân, Mặt trận và các hội, đoàn thể đã tập hợp được sức mạnh của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình để thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, giữ gìn cuộc sống bình yên; những chủ trương của Đảng và Nhà nước đều được người dân thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng quà cho 5 hộ dân tại KDC Đa Mặn 8.

* Tối 11-11, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc CATP Đà Nẵng dự lễ kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2018 tại Khu dân cư (KDC) Đa Mặn 8 (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn). Tại buổi lễ, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã tặng quà cho 2 hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” và 3 hộ dân thoát nghèo bền vững; Q. Ngũ Hành Sơn và P. Khuê Mỹ tặng quà cho KDC Đa Mặn 8. Ngoài ra, cá nhân Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng trao tặng quà cho một hộ nghèo tại KDC Đa Mặn 8.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_198038_lanh-dao-thanh-pho-da-nang-tham-du-ngay-hoi-dai-do.aspx