Lãnh đạo thành phố chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ y, bác sĩ và nhân dân

Ngày 8-2, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng Ðoàn công tác của Thành ủy, HÐND, UBND TP Cần Thơ đến chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và kiểm tra công tác thường trực dịp Tết, thăm hỏi cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ.

Tại các điểm đến, đồng chí Lê Quang Mạnh thông tin về những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2020 đồng thời ghi nhận sự sát cánh, phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng trực thuộc Quân khu 9 với thành phố thời gian qua, nhất là công tác tiếp nhận và cách ly người về từ vùng dịch. Ðối với Công an thành phố, Bí thư Thành ủy Cần Thơ động viên các cán bộ, chiến sĩ trực gác dịp Tết giữ gìn thành phố bình yên, giúp nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao quà cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ. Ảnh: H.HOA

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao quà cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ. Ảnh: H.HOA

* Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, cùng Ðoàn công tác của Thành ủy, HÐND, UBND TP Cần Thơ đã đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang và đội ngũ y, bác sĩ ở các bệnh viện trên địa bàn.

Tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Tây Nam Bộ và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Trung đoàn 932, đồng chí Phạm Văn Hiểu thông tin tóm tắt một số thành tựu nổi bật mà thành phố đạt được trong năm qua đồng thời gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và gia đình.

Tại Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ và Bệnh viện Quân y 121, đồng chí Phạm Văn Hiểu chúc Tết đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua.

Tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng 50 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/ phần) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường do đồng chí vận động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ hỗ trợ.

* Cùng ngày, Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Cần Thơ phối hợp UBND xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền trao 500 phần quà (trị giá 350.000 đồng/phần) cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã; tặng 100 chiếc xe đạp (1,7 triệu đồng/chiếc) cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Giai Xuân. Toàn bộ phần quà, xe đạp do Công ty TNHH SX&TM Mỹ phẩm Ðăng Dương tài trợ.

* Cùng ngày, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Tổ chức ACEF (Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh) đến thăm, tặng 108 phần quà Tết cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer khó khăn tại Làng Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc (ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ). Tổng trị giá các phần quà gần 30 triệu đồng, do tổ chức ACEF tài trợ.

* Cùng ngày, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đến chúc Tết Tân Sửu, tặng quà tại Nhà Nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Dịp này, lãnh đạo Sở đến chúc Tết, tặng quà 7 cơ sở trợ giúp xã hội.

* Ban Thường vụ Quận đoàn Cái Răng phối hợp tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn quận; vận động trao 761 phần quà Tết cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong, thanh niên dân tộc và tôn giáo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… Tổng trị giá các phần quà là hơn 210 triệu đồng.

* Chi đoàn Ðội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Ô Môn đã tặng 20 phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo trên địa bàn khu vực Bình Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Ngoài ra, Chi đoàn còn tặng quà và chúc mừng năm mới gia đình Thượng sĩ Trần Xuân Bách (liệt sĩ); gia đình Trung sĩ Nguyễn Văn Hậu.

* Ðoàn phường An Thới, quận Bình Thủy vừa tổ chức trao tặng 100 phần quà Tết (trị giá gần 300.000 đồng) cho những người lao động nghèo về đêm. Ðây là lần thứ 3 Ðoàn phường An Thới thực hiện hoạt động này.

Nhóm PV

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/lanh-dao-thanh-pho-chuc-tet-dong-vien-can-bo-chien-si-luc-luong-vu-trang-doi-ngu-y-bac-si-va-nha-a130246.html